Kiệt sức vì thủ dâm

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 16, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 336)

    Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the!

    Em có chuyện rất khó nói mong chuyên mục giúp em!

    Bài liên quan:

    1 phút đã "xuất" vì thủ dâm 8 năm?

    Ngày thủ dâm 4 lần, có hại không?

    Dùng sữa tắm để thủ dâm có hại không?

    Thủ dâm nhiều "cậu bé" sẽ lớn hơn?


    Em là nam giới, năm nay 25 tuổi. Lúc trước em thường hay thủ dâm cho tới cách đây vài tháng, em cảm thấy người lao đao, chóng mặt, tim đập loạn lên sau khi thủ dâm. Từ đó cho đến nay, cơ thể dường như xuống sức, lúc nào cũng đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, nhoà mắt. Buổi tối EM thường sốt nhẹ, tim đập nhanh , người thì hoảng loạn, có cảm giác giống hồi hộp vậy. Bây giờ mỗi khi em âu yếm với người yêu của em thì triệu chứng đó lại xảy ra.Tâm lý em nặng nề lắm. Nhưng khi em đi bệnh viện khám, đo điện não, lưu huyết não, điện tim thì bác sĩ bảo không bị gì hết.

    Em đang rất khổ và khó khăn, mong chuyên mục tư vấn giúp em là em bị bệnh gì và phải giải quyết ra sao? Em xin chân thành cảm ơn! (Em trai)

    Trả lời:

    Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:

    [​IMG]

    Vì thủ dâm quá nhiều, giờ mỗi lần gần bạn gái em đều bị kiệt sức do mệt mỏi (Ảnh minh họa)

    Dựa trên những gì em chia sẻ có thể nhận thấy rằng em đang bị suy nhược cơ thể, tâm lí bất ổn do thủ dâm trong một thời gian dài gây ra. Mặc dù em đã đi khám nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do em đang trải qua những tác dụng phụ từ việc thủ dâm quá nhiều và quá sức.

    Trước tiên, em cần phải dừng ngay việc thủ dâm lại, hạn chế tối đa việc xem các tranh ảnh, phim khiêu dâm, kích dục. Mặt khác, em cần phải tăng cường sức khỏe, bồi dưỡng cho thể lực bằng việc ăn uống đầy đủ chất, bổ dưỡng. Em cần hạn chế căng thẳng thần kinh, tránh suy nghĩ nhiều hay làm việc quá sức gây suy nhược cơ thể. Nhìn chung, em phải tạo cho mình một thể lực tốt mới có thể hạn chế được những điều không như ý xảy ra khi quan hệ tình dục.

    Ngoài ra, em cũng cần bỏ các loại thuốc lá, chất kích thích để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái khỏe mạnh, tốt nhất. Tâm lí hãy thoải mái, đừng lo lắng quá mà làm cho tình hình them tồi tệ. Sau một thời gian thay đổi, em thử kiểm nghiệm lại xem có biến chuyển gì hay không. Sau đó em cũng nên đi khám tổng thể thêm một lần nữa. Chuyên mục tin rằng sẽ có những chuyển biến tích cực trong vấn đề của em.

    Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!


    Ths. Bs Phạm Thị Vui (Khampha.vn)

    Xem thêm chủ đề: thu dam, tac dung phu cua thu dam, thu dam keo dai, suy nhuoc co the,

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Kiệt sức vì thủ dâm

Share This Page