Nhật phóng vệ tinh theo dõi lượng mưa toàn cầu

Discussion in 'Thiên văn - Vũ trụ' started by bboy_nonoyes, Mar 1, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 310)

    Nhật Bản hôm 28/2 phóng thành công tên lửa mang theo vệ tinh công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ giám sát lượng mưa trên toàn cầu và hỗ trợ dự báo thời tiết.

    Theo Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), tên lửa H-IIA được phóng đi từ Trung tâm Không gian Tanegashima, phía nam nước này, vào lúc 3h37 (giờ địa phương). Tên lửa mang theo vệ tinh quan sát Đo lường Lượng mưa Toàn cầu (GPM).

    [​IMG]
    Tên lửa mang theo vệ tinh dự đoán lượng mưa được phóng đi từ Nhật Bản. (Ảnh: NASA)

    AFP cho hay, GPM là vệ tinh được JAXA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hợp tác thiết kế và chế tạo, với nhiệm vụ thu thập và tổng hợp dữ liệu đo lường từ các vệ tinh khác trong quỹ đạo, từ đó hình thành bản thống kê chi tiết về lượng mưa trên toàn cầu.

    Các nhà dự báo thời tiết cho biết, với một tấm bản đồ lượng mưa đầy đủ và hoàn thiện, họ có thể dự đoán được các hiện tượng thời tiết một cách chính xác hơn, đặc biệt là các thảm họa thiên tai như bão lụt hay sóng thần.

    Theo dự kiến, vệ tinh sẽ hoạt động trong ít nhất 5 năm hoặc có thể lâu hơn.

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhật phóng vệ tinh theo dõi lượng mưa toàn cầu

Share This Page