Ngón tay biết đọc sách

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Feb 24, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 306)

    Phòng thí nghiệm truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) vừa tung ra video clip về một thiết bị có thể giúp người khiếm thị đọc sách dễ dàng hơn.

    [​IMG]
    FingerReader - (Ảnh: MIT Media Lab)

    Các chuyên gia của MIT đã giới thiệu thiết bị gọi là “FingerReader” (tạm dịch: Ngón tay đọc sách), một sản phẩm ra đời trong thời đầu của kỷ nguyên công nghệ đeo được.

    Người dùng gắn “FingerReader” lên ngón tay và di chuyển nó trên những dòng chữ của trang giấy, máy sẽ tự động đọc nội dung của văn bản, theo trang tin Gizmodo.

    Theo giới chuyên gia, thiết bị này là một trong những sản phẩm dựa trên khái niệm mới đang được Phòng thí nghiệm truyền thông MIT triển khai trong những năm gần đây.

    Vào năm 2012, Engadget.com đưa tin về “Dự án Nhẫn mắt”, nghiên cứu camera gắn trên ngón tay, kết nối Bluetooth, có chức năng chụp ảnh văn bản và gửi đến điện thoại di động hoặc máy tính bảng, để những thiết bị này đọc nội dung của nó.

    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Ngón tay biết đọc sách

Share This Page