Vừa cưới vợ xong, "cậu bé" liệt

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Dec 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 251)

    Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the!

    Tôi có một vấn đề khó xử vô cùng, mong chuyên mục tư vấn giúp tôi.

    Tôi kết hôn được 2 tháng rồi và giờ tự nhiên “cậu bé” của em không thể cương cứng lên được nữa. Giờ đây, tôi lại phải xa vợ để đi làm ăn xa vì tôi phải đi nước ngoài. Tôi về phép 2 tháng để cưới vợ thôi. Hết 2 tháng sẽ đi tiếp.

    Bài liên quan:

    Không "yêu" được vì rối loạn cương dương

    78% doanh nhân, trí thức bị chứng rối loạn cương dương

    40% nam giới bị rối loạn cương dương

    a>



    Đã 6 ngày rồi “cậu bé” của tôi không thể cương cứng như bình thường được nữa dù tôi có rất nhiều ham muốn. Tôi không biết phải làm như thế nào. Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi với. LIệu tình trạng "cậu bé" không cương cứng của tôi có chữa được không? Và liệu tôi có thể sinh con không? Giờ vợ chồng tôi rất khao khát có con sớm để tôi còn đi nước ngoài. Nhờ chuyên mục giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)

    Trả lời:

    Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của anh, chuyên mục xin được giải đáp như sau:

    Theo như những gì anh chia sẻ thì trường hợp của anh là bị chứng rối loạn cương dương. Biểu hiện cụ thể của chứng bệnh này thường là:

    - “Cậu bé” hoàn toàn không cương cứng lên được

    - Khi mót tiểu thì “cậu bé” cương cứng lên được nhưng khi quan hệ tình dục thì lại không đạt yêu cầu.

    - “Cậu bé” đủ cương cứng để quan hệ tình dục nhưng đang quan hệ thì bị xìu xuống giữa chừng. chưa kịp xuất tinh hoặc xuất tinh sớm.

    [​IMG]

    Tôi rất khổ tâm vì không thể "yêu" được vợ (Ảnh minh họa)

    Nguyên nhân gây bệnh rối loạn cương dương là do:

    Mắc các bệnh về tiểu đường: gây tổn hại thần kinh và động mạch dương vật.

    - Bệnh dây thần kinh: bệnh xơ cứng rải rác, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và chấn thương tủy sống.

    - Bệnh mạch máu: Xơ vữa thành mạch, tăng huyết áp và tăng cholesterol, 70% trường hợp rối loạn cương dương là do bệnh mạch máu.

    - Phẫu thuật: Trong điều trị ưng thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang.

    - Chấn thương: Xương chậu, tủy sống và dương vật.

    Bất thường nội tiết: Giảm testosterone trong máu, tăng tiết profactin từ tuyến yên, suy tuyến giáp…

    Thuốc lá, rượu: làm hư hại mạch máu, làm giảm lượng máu đến dương vật.

    Thuốc: Những loại thuốc có thể gây rối loạn cương là thuốc lợi tiểu, trị cao huyết áp, chống loạn tim, chống trầm cảm, chống động kinh, thuốc điều trị lo lắng, thuốc an thần, kháng histamin, giãn cơn thuốc chữa ung thư...

    [​IMG]

    Nguyên nhân do tâm lý chỉ chiếm dưới 10% số bệnh nhân rối loạn cương. (Ảnh minh họa)

    Do tâm lý: Nguyên nhân do tâm lý chỉ chiếm dưới 10% số bệnh nhân rối loạn cương.

    Tình trạng của anh hiện tại để có con luôn trong vòng 2 tháng trước khi anh đi nước ngoài là một điều khá khó khăn. Nhìn chung, việc chữa trị cũng cần phải có thời gian và phải được chữa dần dần. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy rất khó có thể chữa trị ngay được. Sau khi chữa trị, "cậu bé" ổn định trở lại thì việc có con là điều hoàn toàn có thể xảy ra và anh không cần phải lo về việc vô sinh.

    Trước mắt, anh nên có một chế độ ăn khoa học, hợp lí và có nhiều chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe. Anh nên sớm đi khám tại bệnh viện để khám và điều trị. Anh cũng nên xem lại thời gian vừa qua có sử dụng loại thuốc nào đó trong những trường hợp kể trên để gây ra tình trạng đó hay không. Anh cũng nên bỏ những chất kích thích có hại cho sức khỏe để quá trình điều trị được hiệu quả và nhanh chóng hơn.

    Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc!


    Ths. Bs Phạm Thị Vui (Khampha.vn)

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Vừa cưới vợ xong, "cậu bé" liệt

Share This Page