Hơn 500 người chấn thương sọ não dịp Tết

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 389)

    Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, từ 29 đến mùng 4 Tết đã có hơn 1.300 trường hợp nhập viện cấp cứu, trong đó trên 450 ca tai nạn giao thông với 328 người chấn thương sọ não.
    Đại diện khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, so với Tết nguyên đán Nhâm Thìn, tổng số ca nhập viện cấp cứu có giảm nhưng lượng người nguy kịch vì chấn thương sọ não do tai nạn giao thông vẫn còn cao. Trung bình mỗi ngày khoa này tiếp nhận đến hàng trăm trường hợp nguy kịch. Một số người vừa đến bệnh viện đã tử vong.
    [​IMG]
    Phòng Hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều trường hợp nguy kịch vì tai nạn giao thông dịp Tết. Ảnh: Thiên Chương.
    Chỉ ngày 29 Tết và nhiều nhất là đêm giao thừa có 65 người bị tai nạn giao thông với 45 ca chấn thương sọ não. 7 bệnh nhân bị thương có dùng rượu bia khi tham gia giao thông. Cao nhất là ngày mùng 2 Tết với 132 người bị tai nạn giao thông, trong đó 96 trường hợp chấn thương sọ não. Có 4 ca tử vong, hàng chục ca phải mổ cấp cứu. Đến chiều mùng 5 Tết hầu hết đều còn nằm viện theo dõi trong tình trạng nguy kịch.
    Những ngày còn lại, phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận trung bình 90 trường hợp tai nạn giao thông mỗi ngày với 60% bị chấn thương não với mức độ nghiêm trọng khác nhau.
    Ngoài tai nạn giao thông, trong 5 ngày Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy còn tiếp nhân hơn 750 trường hợp nhập viện vì các tai nạn khác, trong đó phần lớn là đánh nhau, bỏng, té ngã... Gần 500 người khác mắc bệnh lý tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiêu hóa, tiểu đường, tai biến cũng phải vào viện trong ngày xuân.
    Tính chung tại 59 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP HCM, từ 29 Tết đến hết mùng 4 đã có hơn 33 nghìn lượt người phải đi cấp cứu. 1.497 ca tai nạn giao thông với 229 người bị chấn thương sọ não, 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. 10 người tử vong vì tai nạn giao thông.
    Theo bác sĩ Phan Văn Báu, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, số người bị tai nạn sinh hoạt trong gia đình cũng tăng cao với 1.500 ca, chủ yếu do đánh nhau, té ngã, bỏng, điện giật.
    Thiên Chương
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Hơn 500 người chấn thương sọ não dịp Tết

Share This Page