Bên trong nhà máy sản xuất Moto X tại Mỹ

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Sep 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 333)

    Một trong những điểm hút khách ở điện thoại Moto X của Google và Motorola là máy được sản xuất ngay tại Mỹ thay vì ở châu Á như Apple iPhone hay Samsung Galaxy.


    Công ty nghiên cứu iSuppli cho hay, phí lắp ráp sản phẩm ở các nhà máy châu Á là khoảng 7-8 USD trong khi tại Mỹ lên đến 12 USD.

    Xưởng sản xuất của Motorola nằm ở Fort Worth, Texas (Mỹ) với khả năng lắp ráp 100.000 điện thoại mỗi tuần. Khu vực này có diện tích tương đương 3 sân bóng đá với khoảng 2.000 công nhân.

    [​IMG]
    Tấm biển bên ngoài xưởng khẳng định Motorola hiện là một công ty thuộc Google.
    [​IMG]
    Hãng sản xuất rất tự hào vì Moto X được lắp ráp ở Mỹ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh nhà máy.
    [​IMG]
    Các linh kiện được vận chuyển liên tục tới vị trí lắp ráp. Nhà máy hoạt động 24/24 giờ với công suất 100.000 máy mỗi tuần.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Moto X được kiểm nghiệm nghiêm ngặt bằng máy và thủ công.
    [​IMG]
    Chủ tịch Google Eric Schmidt đưa Thống đốc bang Texas Rick Perry tới thăm xưởng sản xuất.
    [​IMG]

    Toàn bộ các linh kiện của Moto X.


    Châu An
    Ảnh: EnGadget, CNet

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bên trong nhà máy sản xuất Moto X tại Mỹ

Share This Page