600 triệu USD hỗ trợ Việt Nam chống HIV/AIDS

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Sep 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 372)

    Trung tâm Kiểm soát và phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC) sẽ hợp tác thêm 5 năm nữa với Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế Việt Nam, sau 14 năm viện trợ từ quỹ PEPFAR.


    Theo thông cáo phát đi từ Đại sứ quán Mỹ hôm 8/9, giai đoạn hợp tác tiếp theo là tiếp tục giảm tỷ lệ HIV/AIDS, cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ đối với những người bị nhiễm, đồng thời nâng cao năng lực cho hệ thống y tế quốc gia.



    Tiến sĩ Michelle McConnell, Giám đốc CDC tại Việt Nam nhấn mạnh, nâng cao năng lực như một phần thiết yếu của chiến lược nhằm củng cố sự bền vững.



    CDC đã làm việc với Việt Nam từ năm 2001. Đến nay Việt Nam đã nhận được gần 600 triệu USD từ quỹ PEPFAR (Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp HIV/AIDS của tổng thống Mỹ) để cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều trị cho người nhiễm bệnh. Năm ngoái, CDC cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV cho khoảng 120.000 người và cung cấp dịch vụ chăm sóc cho hơn 80.000 người bệnh.

    Lê Phương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 600 triệu USD hỗ trợ Việt Nam chống HIV/AIDS

Share This Page