Nọc độc vây cá ngát cướp sinh mạng một phụ nữ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Sep 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 288)

    Chủ nhật, 8/9/2013 12:14 GMT+7


    Bà Lê Thị Huệ, 68 tuổi, ở Huế bị vây cá ngát đâm vào tay khi làm cá. Ngón tay sưng đỏ, tím tái, bà được gia đình đưa vào viện và qua đời 3 tuần sau với chẩn đoán nhiễm trùng máu.


    Tang lễ bà Huệ diễn ra hôm 7/9. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, con gái bà Huệ, cho biết sáng 15/8, bà đi chợ Xép mua cá ngát nấu cơm cho gia đình. Lúc chế biến, bà sơ ý để vây cá đâm vào ngón tay. Bà Huệ được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng toàn thân đau buốt, tim đập nhanh, ngón tay sưng đỏ tím tái.

    Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm trùng máu do nọc độc cá ngát thấm sâu vào cơ thể. Bà Huệ đã thay máu 4 lần nhưng không qua khỏi.

    Cá ngát thuộc họ cá da trơn, tên khoa học Plotosidae. Đuôi cá kéo dài giống như đuôi lươn. Cá ngát có ba vây chứa gai độc gồm vây lưng và hai vây ngực ở bên thân. Bà Huệ là trường hợp thứ hai tử vong do bị vây cá ngát đâm. Bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận là người Quảng Bình, chết một năm trước.

    Tại Huế, cá ngát được bày bán ở hầu khắp các chợ.

    Thanh Ân


    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nọc độc vây cá ngát cướp sinh mạng một phụ nữ

Share This Page