Đốt tổ ong lấy tiền mua sách cho con, bố nguy kịch

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Sep 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 371)

    Nhà nghèo, anh Thìn đi đốt tổ ong vò vẽ kiếm tiền mua sách vở cho con, bị ong đốt hàng trăm vết phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.


    Chiều 6/9, ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thìn (34 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vẫn trong tình trạng nguy kịch.

    [​IMG]
    Anh Thìn cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Thu Bồn.

    Anh Thìn được người dân phát hiện bị ong vò vẽ đốt hàng trăm nốt và đưa vào bệnh viện cấp cứu sáng 2/9, trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở, cơ thể bị sưng, phù vùng mặt, ngực, suy đa phủ tạng.

    Anh Thìn thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, có 3 đứa con, vợ đã bỏ nhà đi. Theo các nhân chứng, anh Thìn vào rừng đốt tổ ong mang bán kiếm tiền mua sách vở cho con vào năm học mới thì gặp nạn.

    Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, cho biết xã đã tổ chức vận động, quyên góp gần 4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Thìn.

    Thu Bồn

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đốt tổ ong lấy tiền mua sách cho con, bố nguy kịch

Share This Page