Bé sơ sinh chết bất thường ở bệnh viện do nghẽn đường hô hấp

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Aug 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 350)

    Sở Y tế tỉnh Bình Phước kết luận cháu bé con sản phụ Bùi Thị Linh, tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước sau 5 ngày chào đời, do "tắc nghẽn cơ học đường hô hấp".


    Kết quả này đưa ra sau khi Hội đồng khoa học do Sở Y tế Bình Phước thành lập để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bé gái, đã họp bàn và thống nhất. Hội đồng thẩm tra cũng thống nhất loại trừ nguyên nhân bé tử vong do tiêm văcxin.

    Sinh bé bằng phương pháp mổ hôm 3/8, mẹ con vẫn còn nằm Bệnh viện đa khoa Bình Phước, một đêm khuya sản phụ Bùi Thị Linh, 38 tuổi, ở ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (Bình Phước), tỉnh giấc phát hiện con mình đã tím ngắt người lịm đi. Vài phút sau các y bác sĩ vào kiểm tra và thông báo bé đã mất.

    Người nhà cho biết bé chào đời nặng 2,9kg, sống được 5 ngày, sức khỏe tốt, ăn ngủ nghỉ bình thường không có biểu hiện đáng nghi. Chỉ khi được tiêm một mũi thuốc ngừa lao, ngày hôm sau cháu bé có biểu hiện nôn ói.

    Gia đình đã đưa thi thể bé về nhà chôn cất mà chưa kịp biết nguyên nhân cái chết của con mình.

    Chế Bắc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé sơ sinh chết bất thường ở bệnh viện do nghẽn đường hô hấp

Share This Page