Bé gái chào đời với khối bướu khổng lồ trên ngực

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Aug 11, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 371)

    Sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, bé gái con của sản phụ ở Tây Ninh mang khối bướu nặng gần 1kg ở ngực và nách trái.


    Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngay sau sinh hôm 4/8 với tình trạng khối bướu đã có dấu hiệu chảy máu. Khối u được cho là khổng lồ đối với trẻ sơ sinh khi đường kính đo được lên đến 10 x 10 cm, lan tỏa sang nách trái và chèn cánh tay trái sang ngang.

    Qua các xét nghiệm, các bác sĩ xác định đây là bướu bạch huyết ở trẻ sơ sinh. Loại bướu này không hiếm gặp nhưng dễ làm liệt tay bệnh nhân sau phẫu thuật bóc tách nếu bướu xâm lấn vào dây thần kinh.

    Theo thạc sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, để tránh tình trạng bướu xuất huyết gây mất máu cho bệnh nhi, các bác sĩ đã mất hơn 3 giờ đồng hồ để cắt toàn bộ khối u. May mắn là các dây thân kinh điều khiển hoạt động của tay trái không bị ảnh hưởng.

    Mẹ bé cho biết đã phát hiện bé mang bướu trong thai kỳ nhưng không nỡ bỏ con. Đến sáng nay, sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bé đã ổn định.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé gái chào đời với khối bướu khổng lồ trên ngực

Share This Page