Cai Facebook với hợp đồng trị giá 200 USD

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Feb 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 444)

    Ông Paul Baier sống ở Mỹ đồng ý trả 200 USD cho con gái mình, Rachel Baier, để cô bé tự cách ly với Facebook trong 5 tháng.
    "Tất cả là đều là chủ ý của con bé", ông Paul Baier cho biết. "Rachel hiện vừa muốn kiếm tiền đồng thời lại không muốn mất thời gian với Facebook. Con bé sẽ dùng lại Facebook sau khi hoàn thành số tháng cam kết". Rachel năm nay 14 tuổi, là học sinh trường Wellesley, Massachusetts (Mỹ).
    [​IMG]
    Bản hợp đồng giữa hai bố con Rachel Baier và Paul Baier. Ảnh: Dailydot.
    Nếu tuân thủ đúng, cô bé sẽ được nhận 50 USD vào tháng 4 và 150 USD vào tháng 6. Để đảm bảo rằng con sẽ không thực hiện sai cam kết, ông Paul Baier đã vào tài khoản Facebook của Rachel để đổi mật khẩu.
    Nội dung bản hợp đồng giữa hai cha con nhà Baier:
    "Tôi, Rachel Baier, đồng ý vô hiệu hoá tài khoản Facebook của mình từ ngày 4/2 đến 26/6.
    Đổi lại, bố tôi, Paul Baier, sẽ trả cho tôi 50 USD vào ngày 15/4 và 150 USD vào ngày 26/6. Bố có quyền truy cập vào Facebook của tôi để đổi mật khẩu và vô hiệu hoá tài khoản để tôi không tái kích hoạt được tài khoản trong thời gian hợp đồng. Tôi dự định sẽ dùng số tiền này vào mục đích là: mua một số thứ".
    Ông Paul Bair hiện là phó giám đốc của một công ty năng lượng tại Boston (Mỹ). Sau khi "ký hợp đồng" với con về việc cai Facebook, ông đã đăng ảnh chụp của bản cam kết này lên blog của mình. Tấm ảnh có chú thích là "Hợp đồng khoá tài khoản Facebook ký cùng con gái 14 tuổi (trong 5 tháng). Tôi hoàn toàn ủng hộ việc mà bé đang làm".
    Thanh Tùng
    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cai Facebook với hợp đồng trị giá 200 USD

Share This Page