Quan hệ gần 4 năm không có thai, liệu có bị vô sinh?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 370)

    Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 năm và quan hệ đã hơn 3 năm rồi. Trong suốt thời gian quan hệ, có 3 lần tôi xuất tinh trong và bạn gái đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sao đó.
    Còn lại biện pháp tránh thai của chúng tôi chủ yếu là dùng bao cao su và xuất tinh ngoài. Tuy nhiên chúng tôi ít khi dùng bao cao su hoặc có dùng thì cũng lúc gần cao trào mới đeo. Hoặc đang đeo mà tôi hoặc bạn gái mất cảm giác cũng bỏ ra và lại xuất tinh ngoài.
    Thông thường chúng tôi làm chuyện ấy một tháng vài lần hoặc có khi nhiều hơn. Nhiều lúc chúng tôi thấy may mắn vì không làm bạn gái dính bầu lần nào nhưng nhiều lúc tôi lại lo không biết mình có vấn đề gì không?
    Nhất là bây giờ khi hai đứa tôi đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Tôi chỉ lo đến lúc đó mình lại không có thiên chức đàn ông. Xin bác sĩ cho biết tôi hoặc bạn gái tôi có vấn đề gì không ạ? (Quân, 26 tuổi)
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: pkids.org.
    Trả lời:
    Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới, tất cả những người trong độ tuổi sinh đẻ (từ tuổi dậy thì đến tuổi mãn kinh đối với nữ và từ tuổi dậy thì trở đi đối với nam), có quan hệ tình dục thường xuyên (2 - 3 lần/tuần), không sử dụng biện pháp tránh thai mà không thụ thai trong vòng 12 tháng được gọi là vô sinh.
    Nguyên nhân gây vô sinh đến từ 2 phía. Với nam, một số nguyên nhân thường gặp như không có tinh trùng, tinh trùng quá ít, tinh trùng di động yếu và tinh trùng dị dạng. Ngoài ra, còn có một số trường hợp khác như xuất tinh ngược dòng (tinh trùng không được phóng ra ngoài mà chảy ngược vào bàng quang, ra ngoài theo đường nước tiểu). Ngoài ra, rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích khác cũng ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.
    Với nữ, khả năng sinh sản phụ thuộc vào bộ phận sinh dục nữ, bao gồm âm hộ, âm đạo, tử cung, cổ tử cung, vòi tử cung, buồng trứng… Tất cả những bộ phận này có gì bất thường đều gây khó sinh con. Ví dụ như dị dạng đường âm đạo, tử cung, bất thường về vòi tử cung, buồng trứng…sẽ gây khó sinh con. Ngoài ra còn do nạo phá thai, đồ ăn thức uống có vấn đề.
    Với trường hợp của 2 bạn không nói rõ cả hai có vấn đề gì thuộc các nguyên nhân trên. Hơn nữa, theo như bạn kể trong bất cứ trường hợp nào cả hai bạn đều sử dụng các biện pháp tránh thai (từ an toàn nhất đến kém an toàn hơn). Vì vậy không thể khẳng định bạn có vấn đề gì về chức năng sinh sản.
    Tuy nhiên, với điều kiện của 2 bạn hiện giờ cộng với tâm trạng lo lắng, hai bạn nên đi xét nghiệm tổng thể. Nếu có vấn đề gì sẽ có thời gian chữa trị.
    Bác sĩ Lương Thanh Bình
    (Trưởng khoa Sản - Phụ, Viện sức khỏe sinh sản và gia đình)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Quan hệ gần 4 năm không có thai, liệu có bị vô sinh?

Share This Page