Ghi hình mặt trăng khổng lồ

Discussion in 'Thiên văn - Vũ trụ' started by bboy_nonoyes, Feb 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 378)

    Sử dụng ống kính máy quay chuyên nghiệp, nhiếp ảnh gia Mark Gee đã chọn cho mình vị trí nằm cách núi Victoria 2km để quay lại cảnh mặt trăng mọc trên đỉnh núi trước sự theo dõi của hàng chục người.
    [​IMG]
    Mặt trăng khổng lồ nhô lên khỏi đường chân trời.
    Cách chụp đặc biệt của Mark Gee giúp thành quả mà đoạn video của anh mang lại nằm ngoài sức tưởng tượng. Tiêu cự dài giúp mặt trăng trở nên to lớn hơn trong khung hình. Thêm vào đó, sự hiện diện nhỏ bé của con người tại đỉnh núi Victoria,Wellington, New Zealand khiến cho hình ảnh mặt trăng càng trở nên vĩ đại và sống động hơn.
    Với lý thuyết tưởng chừng khá đơn giản nhưng để ghi hình thành công mặt trăng khổng lồ là một trong những thách thức lớn đối với người thực hiện. Ngoài điều kiện thời tiết cũng như hiện tượng thiên nhiên một tháng chỉ có một lần, Mark Gee còn phải tìm kiếm một vị trí thích hợp nhất, nhằm truyền tải toàn bộ ý tưởng của anh qua ống kính.
    Mặt trăng chỉ mất vài phút để rời khỏi đường chân trời và nhô lên cao, khiến cho Mark Gee gần như không có cơ hội để thực hiện lại cảnh quay trong suốt một tháng tới. Chính vì vậy, công sức mà nhiếp ảnh gia này bỏ ra để biến mặt trăng trở nên to lớn và vĩ đại thực sự không hề nhỏ. Nó cũng góp phần tạo ra sự đặc sắc và hoàn hảo cho đoạn video.
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Ghi hình mặt trăng khổng lồ

Share This Page