Làm gì khi trẻ run chân tay lúc ngủ?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 389)

    Con tôi một tháng tuổi, ngủ hay bị run chân tay. Trong thời kỳ mang thai em bị thiếu canxi, thường hay bị nhức lưng. Có phải vì vậy mà cháu bị run giật hay không? (Trâm)
    Trả lời:
    Các bé sơ sinh thường dễ bị giật mình và run chi. Đây là biểu hiện lành tính, không để lại di chứng và không cần điều trị. Chị cần phân biệt cháu bé bị run chi hay co giật chi.
    Run chi là những cử động cùng biên độ và cùng hướng, và chị có thể làm cho trẻ hết cơn run chi bằng cách nắm giữ chi đang run hoặc ôm trẻ vào lòng hoặc cho trẻ bú. Co giật chi là biểu hiện bệnh lý, không thể chấm dứt bằng cách nắm giữ chi đang giật.
    Nếu trong thời kỳ mang thai mẹ bị thiếu canxi thì trẻ sinh ra có nguy cơ bị hạ canxi máu. Chị có thể cho trẻ tắm nắng buổi sáng, mỗi ngày khoảng nửa giờ, từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, lúc đó không quá nóng cũng không quá lạnh, cho trẻ mặc áo sát nách, che ngực, phơi tay chân ra nắng, quay lưng trẻ về phía mặt trời để nắng không làm chói mắt trẻ. Chị có thể cho cháu bé uống canxi (Ostram 0,6gr uống ¼ gói/ lần, 2 lần mỗi ngày trong 7 ngày).
    Hiện tượng đổ mồ hôi đầu nhiều có thể do rối loạn hệ thần kinh phó giao cảm và thường không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Hiện tại chưa có loại thuốc nào điều trị đặc hiệu.
    Thạc sĩ - Bác sĩ Cam Ngọc Phượng
    Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Làm gì khi trẻ run chân tay lúc ngủ?

Share This Page