Quý ông rước họa vì 'bơm mông, độn ngực'

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jul 27, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 433)

    Vì giấc mơ có được “body chuẩn”, nhiều quý ông không tiếc tiền bỏ hàng chục triệu đồng tìm đến các trung tâm phẫu thuật nâng mông, bơm ngực, nhưng lại đối mặt với nguy cơ hứng chịu những hậu quả khôn lường.


    “Bạn tự ti với vóc dáng ngực lép, mông xẹp của của mình? Đã là nam nhi bạn có thấy tủi thân không? Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện bạn hoàn mỹ hơn…”, là dòng quảng cáo mời chào các đấng mày râu đi phẫu thuật của một thẩm mỹ viện tại TP HCM.

    Từ trước tới nay, dư luận chủ yếu nghe về những ca phẫu thuật “nâng ngực, độn mông” dành cho nữ giới. Thực tế, loại hình dịch vụ này hiện nay cũng được các quý ông Sài thành đặc biệt ưa thích. Đáp ứng nhu cầu, những trung tâm thẩm mỹ phẫu thuật dành riêng cho nam giới cũng theo đó mọc lên như nấm.

    [​IMG]
    Một anh chàng khoe ngực sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Ảnh minh họa: Facebook.

    Đôi lần đến phòng tập thể hình nằm ở khu vực cầu Thị Nghè (quận 1, TP.HCM), Nam, nhân viên một ngân hàng tại TP HCM dù cố gắng dành thời gian để tập luyện, bồi bổ đủ chất dinh dưỡng, vẫn không cải thiện được tình trạng cơ thể mỏng dính. Có tiền, có địa vị, nhưng dáng vẻ bên ngoài khiến chàng trai 25 tuổi mất hẳn tự tin. Nhiều lúc đi với người yêu, bị đám bạn trêu trọc vì thân hình “cò hương”, Nam chỉ biết đỏ mặt, giận tím tái nhưng không dám phản ứng quyết liệt.

    Đang lúc buồn chán, tình cờ gặp một khách hàng đến nhờ tư vấn hỗ trợ thủ tục vay tiền, thấy dáng khách chuẩn, Nam hỏi đùa về cách luyện tập, vị khách “khai” là bỏ cả ngàn đô để đến trung tâm thẩm mỹ dành cho nam giới. Qua những câu chuyện lòng vòng, Nam mím miệng cười, mắt sáng rực. Hỏi han địa chỉ, Nam hăng hái xin phép cơ quan nghỉ phép một thời gian, với lý do nhà có việc. Kỳ thực, anh chàng ấp ủ kế hoạch “phen này ông trở lại, khối thằng lác mắt nhìn”.

    Đến trung tâm thẩm mỹ trên đường 3/2 (Q.10), Nam được đón tiếp nồng hậu bởi đội ngũ nữ tiếp tân xinh đẹp. Dù đã có lịch hẹn, nhưng một cô tiếp tân cho biết, bác sĩ Thanh (chủ trung tâm thẩm mỹ) đang nâng ngực cho một thanh niên từ lúc 12h trưa đến giờ chưa ra.

    Tại đây, tình cờ Nam phát hiện một người quen hay tập tạ cùng trung tâm thể hình với mình cũng đến đây mong cải thiện tình trạng “ngực lép, mông teo”. Anh này tên Hùng, 23 tuổi, là nhân viên marketing.

    Đợi khoảng hơn 1h đồng hồ, cô tiếp tân thông báo bác sĩ Thanh mời Nam và Hùng vào phòng. Chẳng cần phải giới thiệu nhiều, vị bác sĩ đi vào chủ đề chính, niềm nở giới thiệu và đưa cho các khách hàng xấp giấy trình bày về công nghệ nâng ngực mới nhất.

    Theo bác sĩ Thanh, hiện nay có 2 cách nâng ngực phổ biến đó là bơm mỡ nhân tạo và đặt túi ngực. "Nếu có tiền thì tôi khuyên các anh nên đặt túi ngực Hàn Quốc, đây là hàng ngoại nhập nên cứ việc yên tâm đi nhé”, ông nói.

    Để chứng minh, bác sĩ bật video quay lại cảnh phẫu thuật nâng ngực của mình cho khách hàng xem. Người được phẫu thuật là một chàng thanh niên, không rõ mặt, tuổi. Sau công đoạn gây mê, bác sĩ Thanh cầm dao mổ vạch một đường dài ở nách trái và nách phải rồi xé toạc một bọc ni-lon, lôi ra một miếng gì đó trông tựa miếng nhựa cao su dẻo, sử dụng thủ thuật cấy vào ngực khách hàng. Trong phút chốc, ngực bên trái to hơn hẳn ngực bên phải, ngực bên phải tiếp tục được độn miếng nhựa vào như vậy.

    Bác sĩ này quảng cáo thêm: “Phẫu thuật xong, chỉ sau một giờ các anh sẽ có vòng ngực đô, mông săn chắc chẳng kém gì người tập thể dục kiên trì cả năm trời". Tiếp đó, vị bác sĩ báo giá: túi ngực loại thường khá rẻ, chỉ 5 triệu đồng, còn túi ngực cao cấp của Hàn Quốc lên tới 10 triệu đồng. Theo bác sĩ này thì "tiền nào của đó, với túi ngực Hàn Quốc cứ yên tâm xài cả đời vì chưa thấy ai biến chứng". Ông cho biết, tại các cơ sở thẩm mỹ, bác sĩ sẽ bảo hành phần kỹ thuật mổ và hãng sản xuất sẽ bảo hành túi nâng ngực, nâng mông.

    Sau khi nghe xong, Hùng và Nam quyết định sẽ phẫu thuật, bởi quan điểm “tập thể hình vừa mệt vừa mất thời gian, lại chẳng biết bao giờ lên được cái cơ to đùng như thế”.

    Gõ cụm từ tìm kiếm “bơm ngực cho nam giới” lên google, có 1.830.000 kết quả chỉ trong vòng 0,35 giây. Số liệu “khủng” này cho thấy nhu cầu làm đẹp hiện nay không phải chỉ dành cho cánh “liễu yếu đào tơ”. Với giá tiền phẫu thuật không đến nỗi quá đắt, nhiều thanh niên khỏe mạnh bình thường cũng khát khao đi bơm ngực để thay đổi vóc dáng.

    Cỡ ngực thông thường làm cho nam giới sẽ từ 120 đến 180cc. Miếng gel đặt ở vùng ngực có hình tứ giác, khi đặt vào ngực không phồng tròn như của nữ mà sẽ có hình hơi lồi, tạo hình cạnh khoẻ mạnh. Bắp tay và bắp chân có đến 6 size từ 60 đến 200cc, người càng gầy nhỏ thì thể tích đặt túi ngực sẽ là càng lớn. Đối với phần bắp tay và bắp chân sẽ được tạo hình bằng phương pháp cấy miếng độn dưới da và trên cơ. Độn bắp tay, bắp chân thì đơn giản nhưng thực hiện độn ngực thì phức tạp hơn, phải gây mê, nếu không có chuyên môn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian phẫu thuật bắp tay và bắp chân chỉ mất khoảng 30 phút cho 2 bên; còn tạo hình ngực, thời gian khoảng 90 phút.

    Tuy nhiên, sau những tuyệt chiêu nhờ bác sĩ can thiệp vào nâng cấp “body”, không nhiều người biết các “lực sỹ” thẩm mỹ cũng phải đối mặt với những hậu quả khôn lường.

    Hùng, chàng trai Nam gặp hôm ở phòng khám thẩm mỹ, chỉ sau vài hôm nâng cấp, đã phải than trời. “Nhìn thân hình sau phẫu thuật bạn gái bảo là sợ, mặt mày thì nhỏ gọn, cơ bắp thì to, không đẹp, nhìn thấy ghê”, Hùng nói. Cũng từ dạo vóc dáng thay đổi, mỗi khi anh dạo phố, ra hồ bơi, các đối tượng quây quanh anh không phải là những cô gái xinh đẹp mà là những người đồng tính đến gạ gẫm xin số điện thoại rủ đi chơi.

    Còn Nam, khi hết nghỉ phép, quay trở lại cơ quan, khi đồng nghiệp hỏi về sự thay đổi cơ thể, Nam chỉ cười trừ: “Về nhà mẹ bắt làm ruộng nhiều quá, vác nặng nhọc nên gân cốt nó phình ra”. Vậy nhưng, cũng giống như Hùng, khi biết Nam nhờ dao kéo can thiệp, chỉnh sửa, bạn gái anh đâm ra thất vọng.

    Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh - Khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TP HCM, cho biết, nhiều trường hợp quý ông đi bơm ngực, bơm cơ ở những cơ sở tư nhân rồi bị nhiễm trùng, phải vào viện điều trị. “Hầu hết bệnh nhân nhập viện do bị biến dạng ngực, đau nhức ở ngực và viêm vón cục hoặc nhiễm trùng sau bơm silicon buộc phải phẫu thuật để lấy bớt mô viêm. Mặc dù, silicon dạng lỏng đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới cách đây 20 năm, tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, nhiều cơ sở thẩm mỹ đã đổi tên gọi chất này thành mỡ nhân tạo rồi lén lút sử dụng cho khách”, bác sĩ Khanh khuyến cáo.

    Tiến sĩ Đỗ Quang Hùng - Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nhiều trường hợp sau khi phẫu thuật nâng ngực, bắp tay và bắp chân tại các trung tâm dịch vụ thẩm mỹ, do không đủ điều kiện thường bơm silicon lỏng trực tiếp vào ngực và cơ bắp nên gây tai biến, sốc và nguy cơ tử vong cao.

    Theo ông, mặc dù mặt hàng này đã cấm bán nhưng tại TP HCM nhưng chỉ cần đến khu vực chợ Kim Biên, bỏ ra 200 nghìn đồng, khách hàng có thể dễ dàng mua được 1 lít silicon lỏng, vô tư sử dụng rồi rước họa vào thân.

    (Theo Gia đình & Xã hội)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Quý ông rước họa vì 'bơm mông, độn ngực'

Share This Page