Bà mẹ nguy kịch sau nhát chém của nghịch tử 

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jan 25, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 411)

    Bà Hoàng Thị Tiến 65 tuổi đang hôn mê sau 3 ngày nhập viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, tính mạng nguy kịch. Bà bị con trai chém vào đầu vì không có tiền đưa cho anh ta mua rượu.
    Người mẹ được gia đình đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh đầu phải; dập não kèm theo xuất huyết trong nhu mô não vùng đỉnh trái; vỡ, lún hộp sọ vùng đỉnh 2 bên. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đánh giá đây là ca bệnh phức tạp vì đường vỡ chạy xuyên qua hai bán cầu não.
    [​IMG]
    Bà Tiến đang nằm viện. Ảnh: Tùy Phong.
    Nguyên nhân chấn thương của bà Tiến, theo thân nhân, là do con trai bà tên Vi Văn Sum (38 tuổi) gây ra. Người này bị vợ bỏ, về sống cùng mẹ, tính tình nát rượu. Người mẹ hàng ngày làm thuê làm mướn được đồng nào là bị Sum giành lấy để mua rượu uống. Hôm nào bà Tiến không làm ra tiền thì con trai lại chửi mắng đánh đập.
    Ngày 21/1, bà Tiến không có tiền để đáp ứng cơn ghiền rượu của con trai, Sum dùng rựa bổ vào đầu mẹ.
    Tùy Phong
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bà mẹ nguy kịch sau nhát chém của nghịch tử 

Share This Page