Tinh dịch đồ không có tinh trùng có thể làm bố?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jul 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 370)

    Tôi đi khám nam khoa và kết quả tinh dịch đồ cho thấy tôi không có tinh trùng. Xin bác sĩ cho biết tôi có khả năng có con được không? (Dũng)


    Trả lời:

    Bạn thân mến, trước hết bạn nên bình tĩnh bởi bạn không phải là người duy nhất bị như vậy. Thực tế có khoảng 15% vợ chồng hiếm muộn rơi vào trường hợp không có tinh trùng trong tinh dịch. Việc xác định chắc chắn bạn không có tinh trùng cần phải làm thêm nhiều xét nghiệm chứ không chỉ căn cứ vào một kết quả tinh dịch đồ.

    Trước tiên, bác sĩ sẽ kiểm tra để xem bạn thuộc nhóm không có tinh trùng do bế tắc hoặc không do bế tắc. Bạn cần làm một số xét nghiệm kèm theo như đo nội tiết tố trong máu, siêu âm bẹn, bìu, siêu âm qua ngả trực tràng. Bạn cũng cần làm lại xét nghiệm tinh dịch đồ lần thứ hai sau lần đầu khoảng 2 tuần để kiểm tra lại.

    Việc xác định nguyên nhân vô sinh do không có tinh trùng sẽ được các bác sĩ thực hiện bằng cách phẫu thuật thám sát bìu và sinh thiết tinh hoàn để xác định khả năng sản xuất tinh trùng của bạn.

    Bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước
    Khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tinh dịch đồ không có tinh trùng có thể làm bố?

Share This Page