Thai bị dây rốn quấn cổ có nguy hiểm?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jul 4, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 496)

    Tôi có thai 30 tuần, siêu âm bác sĩ bảo thai nhi bị dây rốn quấn cổ 2 vòng. Xin bác sĩ cho biết tình trạng này có hại cho thai nhi không và phải làm sao để bé không bị quấn thêm? (Xuân)


    Trả lời:

    Đúng như bạn nói, việc siêu âm có thể phát hiện hình ảnh dây rốn ở vùng cổ thai nhi, có khi quấn cổ từ 1 đến 2 vòng. Cần phải hiểu, trong túi ối, thai nhi nằm tự do, nên đây chỉ là hình ảnh nhất thời ngay tại thời điểm siêu âm, có thể thay đổi sau khi siêu âm xong. Cụ thể là một số trường hợp sau đó dây rốn hết quấn cổ, hoặc dây rốn quấn thêm một vòng nữa. Nói như vậy có nghĩa là nguy hiểm có thể mất đi hoặc tăng thêm.

    Lời khuyên của bác sĩ là người mẹ chỉ có thể đánh giá sự ảnh hưởng của hiện tượng dây rốn quấn cổ này qua việc theo dõi cử động thai như bác sĩ khám thai hướng dẫn. Nếu thai nhi cử động nhiều hơn hoặc ít hơn một cách bất thường thì cần đi khám ngay.

    Thạc sĩ - bác sĩ Ngô Thị Yên
    Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Từ Dũ

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thai bị dây rốn quấn cổ có nguy hiểm?

Share This Page