Bắc Kinh cấm pháo hoa để giảm ô nhiễm dịp Tết

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Feb 5, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 443)

    Thứ ba, 5/2/2013, 11:08 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khói mù và sương bao phủ thành phố Bắc Kinh vào ngày 30/1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
    Khói mù bao phủ thành phố Bắc Kinh lần thứ hai trong vòng hai tuần qua và các chỉ số ô nhiễm không khí đều gấp rất nhiều lần ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thực trạng đó khiến chính quyền thủ đô xem xét khả năng cấm pháo hoa trong những ngày mà các chỉ số ô nhiễm không khí tăng vọt để bảo đảm rằng người dân sẽ tận hưởng Tết cổ truyền trong bầu không khí bình thường, ông Kang Jiyong, tổng thư ký của Hiệp hội Pháo hoa Bắc Kinh, nói với Beijing News.
    "Chính quyền sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan khí tượng để cấm bắn pháo hoa trong một số ngày nhất định", ông Kang nói.
    Hiện nay giới chức Bắc Kinh đã cho phép 1.337 cửa hàng bán pháo hoa và pháo thường. Những cửa hàng đó bắt đầu bán pháo từ ngày 5/2.
    Những hóa chất trong pháo hoa có thể tan nhanh nếu gió xuất hiện. Nhưng trong những ngày mà gió không xuất hiện, chúng sẽ "lởn vởn" trong không khí và làm tăng mức độ ô nhiễm.
    Kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội Sina Weibo cho thấy 85% người dân ủng hộ lệnh cấm bắn pháo hoa trong khoảng thời gian trước và sau Tết cổ truyền.
    "Pháo hoa là thứ nguy hiểm. Chúng gây nên tiếng ồn, gây ô nhiễm không khí và tạo ra rác", một thành viên của mạng xã hội Sina Weibo bình luận.
    Minh Long
    khói mù,Tổ chức Y tế Thế giới,Bắc Kinh
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bắc Kinh cấm pháo hoa để giảm ô nhiễm dịp Tết

Share This Page