Đề xuất trạm y tế hoạt động như bệnh viện thu nhỏ

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, May 27, 2025 at 1:05 PM.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 28)

    Bộ Y tế đề xuất trạm y tế xã được quyền thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hoạt động như một bệnh viện thu nhỏ.


    Đề xuất được đưa vào dự thảo thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, đang được lấy ý kiến đến ngày 28/5. Theo đó, trạm y tế xã, phường chịu sự quản lý toàn diện của UBND cấp xã, chịu sự quản lý về chuyên môn của sở y tế.

    Theo dự thảo, trạm có chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, dân số, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội...

    Về chuyên môn, trạm y tế xã được trao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới như thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật và chuyển người bệnh tới các cơ sở khám chữa bệnh. Nơi này có thể được thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng... Trước đây, những kỹ thuật này hầu hết được thực hiện ở cơ sở y tế tuyến huyện.

    Trạm y tế xã, phường theo dõi, cấp thuốc, điều trị cho người mắc bệnh mạn tính; phối hợp khám giám định y khoa, giám định pháp y khi được trưng cầu; khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Trạm cũng tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân công, phân cấp.

    Trong dự thảo, trạm y tế xã được tổ chức thành nhiều khoa, phòng. Danh mục việc làm theo đó cũng được mở rộng như khoa phòng bệnh, khoa khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, khoa dược - cận lâm sàng... Trưởng trạm đề xuất với UBND cấp xã về bố trí nhân lực, giường điều trị nội trú đáp ứng nhu cầu thực tế.


    [​IMG]

    Bệnh nhân được điều trị theo phương pháp y học cổ truyền tại Trạm y tế phường 21, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Mỹ Ý


    Trước đó, theo chủ trương được Trung ương thống nhất, chính quyền địa phương tổ chức theo hai cấp: Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp xã (xã, phường, đặc khu). Cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động sau khi Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025. Dự kiến, cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Số lượng xã, phường từ hơn 10.000 còn khoảng 5.000.

    Hồi tháng 4, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành hướng dẫn định hướng sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế tại đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/phường/thị trấn hiện có vẫn được duy trì, giữ nguyên và chuyển giao cho UBND cấp cơ sở (xã, phường mới) quản lý. Bảo đảm mỗi xã, phường mới sau sắp xếp có ít nhất một trạm y tế.

    Lê Nga


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Đề xuất trạm y tế hoạt động như bệnh viện thu nhỏ

Share This Page