Một tài khoản mạng xã hội mới đây đăng tải thông tin "Bệnh viện Bạch Mai tuồn chất thải y tế độc hại ra môi trường", song lãnh đạo nơi này nói video "bịa đặt", đề nghị công an điều tra làm rõ. Clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung là các hình ảnh được cắt ghép, lấy từ nhà chứa rác thải y tế của Bệnh viện Bạch Mai. Nội dung video phản ánh "tình trạng cắt rửa dây, ống truyền dính máu của người bệnh, rồi vận chuyển, tuồn rác thải y tế ra bên ngoài để tái chế thành ống hút, thìa nhựa, hộp sữa chua... đầu độc cộng đồng". Chiều 28/4, trả lời báo chí, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định những thông tin trên là bịa đặt, bôi xấu bệnh viện và gây hoang mang cho bệnh nhân cùng người nhà. Bệnh viện đã có văn bản gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ động cơ, mục đích của các tài khoản đăng tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận. "Bệnh viện kiên quyết bảo vệ uy tín và dùng các biện pháp pháp lý cần thiết nếu phát hiện hành vi vu khống, bôi nhọ", ông Cơ nói. Tiến sĩ Trương Anh Thư, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, cho biết đơn vị luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy trình về quản lý chất thải theo đúng quy định pháp luật. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện phát sinh 8-9 tấn chất thải, trong đó 6-7 tấn là chất thải không nguy hại và khoảng 1,5 tấn là chất thải có yếu tố nguy cơ lây nhiễm. Việc phân loại, thu gom, xử lý đều được kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn phát sinh và chỉ tiến hành tái chế đối với các loại rác theo đúng hướng dẫn. Hệ thống xử lý nước thải y tế hiện đại được vận hành nhằm đảm bảo toàn bộ lượng nước thải đều đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, nơi này định kỳ tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo nâng cao ý thức và kỹ năng phân loại rác tại nguồn cho đội ngũ nhân viên y tế. Đối với loại chất thải có yếu tố phóng xạ phát sinh trong quá trình điều trị ung bướu, bệnh viện bố trí thu giữ, lưu riêng biệt bằng đường ống bọc chì, quản lý khắt khe cho tới khi hết nguy hại mới bàn giao cho đơn vị xử lý chuyên trách, bà Thư cho hay. Công tác kiểm định và đảm bảo an toàn bức xạ cũng được Ban An toàn bức xạ thực hiện thường xuyên để bảo vệ sức khỏe nhân viên, người bệnh và cộng đồng lân cận. Nhân viên xử lý chất thải tại Bệnh viện. Ảnh: Thế Anh Bên cạnh việc cắt ghép clip để bôi xấu, tình trạng mạo danh, cắt ghép hình ảnh và thông tin liên quan đến các bệnh viện để phục vụ mục đích lừa đảo ngày càng tăng trên mạng xã hội. Nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh, logo hoặc video của các cơ sở y tế uy tín để dàn dựng các kịch bản kêu gọi ủng hộ, quyên góp giả mạo, thậm chí tung tin thất thiệt nhằm dụ dỗ, chiếm đoạt tiền của người dân. Hậu quả của tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở y tế mà còn gây thiệt hại tài chính và sức khỏe cho người dân khi tin tưởng vào những thông tin không chính thống. Lê Nga Adblock test (Why?) Nguồn: VNExpress