Bé gái 8 tuổi, ngụ Tây Ninh, viêm não điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, dương tính virus cúm gia cầm H5N1, được xác định là trường hợp hiếm gặp. Tối 18/4, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết bệnh nhi khởi phát sốt, đau đầu, ói nhiều lần, đến TP HCM trong tình trạng ngủ gà, nói lẫn, cổ gượng nhẹ, một tuần trước. Xét nghiệm PCR dịch não tủy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Viện Pasteur TP HCM đều dương tính với cúm A/H5N1, riêng bệnh phẩm hô hấp âm tính với cúm. Bệnh nhi được cách ly điều trị tại khoa Hồi sức Nhiễm, đang phải thở máy. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP HCM phối hợp bệnh viện và CDC Tây Ninh điều tra dịch tễ học, xử lý ổ dịch. Điều tra ghi nhận bé tiếp xúc với gà chết hàng loạt tại nhà bà ngoại cách đây hai tuần. Trước đó, khu vực nhà bệnh nhân chưa ghi nhận ổ dịch cúm trên gia cầm. Bé là con thứ hai trong gia đình, tiền sử tim bẩm sinh (thông liên thất) đã mổ tại Nhi đồng 1 lúc hai tháng tuổi. 11 người tiếp xúc gần với bé tại nhà có tình trạng sức khỏe ổn định. Theo bác sĩ Châu, các chuyên gia truyền nhiễm TP HCM xác định đây là một trường hợp hiếm gặp, virus cúm gia cầm A/H5N1 gây tổn thương hệ thần kinh trung ương và không tấn công vào đường hô hấp. Đây là trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên tại Việt Nam trong năm nay, những năm trước đó thỉnh thoảng mới ghi nhận một vài trường hợp. Thống kê trên toàn cầu ghi nhận tỷ lệ tử vong ở người nhiễm cúm A/H5N1 là 48%, tức cứ hai người phát hiện thì một tử vong. Viêm não do cúm H5N1 từng được ghi nhận trong y văn thế giới. Tại Đồng Tháp, trong đợt bùng phát bệnh năm 2004, nhóm chuyên gia Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU) phối hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Nhi đồng 1 đã từng phát hiện virus cúm A/H5N1 trong dịch não tủy của 2 trẻ có triệu chứng tiêu chảy nặng, co giật hôn mê rồi tử vong, không có biểu hiện bệnh ở đường hô hấp. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2005. Con người có thể bị nhiễm H5N1 khi tiếp xúc gần với gia cầm nhiễm bệnh chết. Biểu hiện chính khi nhiễm cúm gia cầm là viêm phổi rất nặng (hội chứng nguy ngập hô hấp cấp ARDS) với tỷ lệ tử vong trên 50%. "Điều may mắn đến nay là virus cúm A/H5N1 chưa lây được từ người sang người", bác sĩ nói. Sở Y tế đã có công văn báo cáo Bộ Y tế, yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 1 tích cực điều trị người bệnh, tuân thủ các quy định phòng chống lây nhiễm, phối hợp các chuyên gia truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và OUCRU nghiên cứu sâu tìm hiểu về trường hợp đặc biệt này. Xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần Đầu năm ngoái, nam sinh 21 tuổi, ngụ Khánh Hòa, tử vong do cúm A/H5N1. Bệnh nhân sống trong khu vực không có gia cầm ốm chết, song trước và sau Tết có đi bẫy chim hoang dã, là yếu tố dịch tễ có thể lây nhiễm bệnh. Cúm A/H5N1 là bệnh truyền nhiễm từ cúm gia cầm như gà, vịt, chim và động vật hoang dã, lây cho người. Đây là chủng cúm độc lực cao, người bệnh thường diễn tiến nặng, tỷ lệ tử vong cao. Bệnh này hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine dự phòng. Trên thế giới, từ cuối năm 2023 đến nay ghi nhận nhiều đợt bùng phát cúm gia cầm trên động vật ở tất cả khu vực, chủ yếu là do chủng virus cúm A/H5N1. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết không rõ nguồn gốc. Đảm bảo ăn chín, uống sôi. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng. Thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Lê Phương Adblock test (Why?) Nguồn: VNExpress