18% bệnh viện TP HCM triển khai bệnh án điện tử

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Apr 11, 2025 at 12:13 AM.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 51)

    TP HCMTrong 51 bệnh viện công lập trên địa bàn, chỉ 9 nơi đã triển khai bệnh án điện tử, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khẩn trương hoàn thành.


    Thông tin được PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết tại Hội nghị Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số của ngành y tế thành phố, ngày 10/4.

    Thống kê của Sở Y tế cho thấy TP HCM có 51 bệnh viện công lập. Song, đến nay mới có 9 cơ sở chuyển bệnh án giấy sang bệnh án điện tử, chiếm khoảng 18%.

    Các bệnh viện công lập công bố dùng bệnh án điện tử là Nguyễn Tri Phương, Nhi đồng Thành phố, Hùng Vương, Lê Văn Thịnh, Nhân dân Gia định, Răng hàm mặt TP HCM... Ngoài ra có 7 bệnh viện đã đủ điều kiện triển khai nhưng chưa thực hiện hồ sơ thẩm định và 35 bệnh viện chưa làm được vì chưa đạt điều kiện.

    Đối với những chưa triển khai bệnh án điện tử, Sở Y tế yêu cầu tăng tốc thực hiện. "Hạn cuối là tháng 9 năm nay phải hoàn thành, các lãnh đạo bệnh viện phải xem đây là nhiệm vụ cấp bách", ông Thượng nói, thêm rằng cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành trong bối cảnh kỷ nguyên số hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

    Theo ông Thượng, ngành y tế thành phố đang nỗ lực xây dựng dữ liệu ngành y tế, với hai trụ cột chính là dữ liệu sức khỏe người dân và bệnh án điện tử. Do đó, tất cả bệnh viện phải triển khai đồng bộ mới có thể liên kết và khai thác hiệu quả các dữ liệu này.

    Người đứng đầu ngành y tế thành phố cho rằng việc chậm trễ trong chuyển đổi số, đặc biệt là hồ sơ bệnh án điện tử, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

    "Nếu sau thời gian này, bệnh viện nào chưa có bệnh án điện tử, lãnh đạo phải làm kiểm điểm", PGS Thượng nhấn mạnh.


    [​IMG]

    Người bệnh lấy phiếu khám bệnh bằng máy điện tử. Ảnh: N.Phương


    Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết kế hoạch của ngành y tế là hướng đến y tế thông minh, hiện đại. Năm 2024, chỉ số đáng sống của TP HCM tăng 6 bậc, dựa chủ yếu trên chỉ số của giáo dục đào tạo và y tế. "Ngành y tế nếu quan tâm chuyển đổi số thì sẽ phát triển, theo đó chỉ số đáng sống sẽ tăng lên", ông Lộc nói.

    Phó Bí thư yêu cầu người đứng đầu các bệnh viện rà soát, củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời chú trọng đầu tư nhân lực ngành này. Bên cạnh đó, nhanh chóng thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử; chuyển đổi số để gia tăng giá trị trong quản trị bệnh viện, quản trị nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế, tài chính... Từ đó dự báo được rủi ro thông qua các biểu bảng.

    Đặc biệt, ông Lộc giao nhiệm vụ cho ngành y tế phải đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển chuyên môn, kỹ thuật.

    "Các sở ngành cần tiếp tục phối hợp ngành y tế để chuyển đổi số, giúp TP HCM sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN", ông Lộc đề nghị.


    [​IMG]

    Bệnh án điện tử giúp việc điều trị cho người bệnh luôn được công khai rõ ràng và minh bạch. Ảnh: N.Phương


    Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy trong 1.500 bệnh viện công lập và hơn 380 bệnh viện tư nhân toàn quốc, chỉ khoảng hơn 100 bệnh viện công bố sử dụng bệnh án điện tử, thấp hơn kỳ vọng của Thông tư 46/2018 yêu cầu bệnh viện hạng I triển khai bệnh án điện tử trước năm 2023. Bộ đánh giá việc chuyển đổi "rất chậm".

    Khó khăn trong việc triển khai bệnh án điện tử theo đại diện Sở Y tế TP HCM là do hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực quản lý, rủi ro về bảo mật dữ liệu bệnh nhân và kinh phí đầu tư khá lớn.

    Để hỗ trợ các bệnh viện trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là về hạ tầng công nghệ thông tin, lãnh đạo TP HCM đã đồng thuận đầu tư ngân sách đáng kể. Các bệnh viện tuyến hạng hai sẽ được cấp 20 tỷ đồng, trong khi các bệnh viện tuyến hạng một nhận được 40 tỷ đồng để củng cố hạ tầng, đảm bảo an ninh mạng.

    Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về đấu thầu công nghệ thông tin để các đơn vị triển khai một cách hiệu quả và đúng quy định.

    Năm 2025, Sở đặt mục tiêu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở. Đến năm 2030, 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

    Mỹ Ý


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - 18% bệnh viện TP HCM triển khai bệnh án điện tử

Share This Page