Bắc GiangNgười phụ nữ 50 tuổi bị sa sinh dục độ 4, vòng tránh thai lạc sâu vào cơ tử cung, sa toàn bộ chậu 10 năm qua. Ngày 6/4, bác sĩ Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, cho biết bệnh nhân nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương tử cung và các tạng xung quanh. Bệnh ở mức độ nặng nhất kèm theo sa bàng quang và sa trực tràng, toàn bộ tạng chậu. Sau khi hội chẩn, bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung, tạo hình thành trước và sau âm đạo, khâu phục hồi cơ nâng sàn chậu, phục hồi chức năng sinh lý và ngăn ngừa tái phát. Sa sinh dục là tình trạng tử cung và các cơ quan vùng chậu (bàng quang, trực tràng...) tụt xuống khỏi vị trí giải phẫu bình thường. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trung niên, đặc biệt sau mãn kinh, gây ra nhiều rối loạn như nặng tức vùng chậu, són tiểu, táo bón, đau khi quan hệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường có khối phồng ở vùng âm hộ. Càng ngày khối phồng này càng sa ra ngoài nhiều hơn. Đến giai đoạn nặng, khối sa lộ hẳn ra ngoài âm hộ, không đẩy vào trong âm đạo được. Bệnh lý này ảnh hưởng đến 41% phụ nữ trên 60 tuổi, đa phần bệnh nhân không điều trị mà âm thầm chịu đựng. Trường hợp phải phẫu thuật, bác sĩ can thiệp qua đường âm đạo, không thực hiện qua thành bụng. Bác sĩ khuyên phụ nữ khi có cảm giác nặng, tức vùng âm đạo hoặc khối sa lồi ra, tiểu són, tiểu rắt, tiểu khó, táo bón kéo dài cần đi khám. Thùy An Adblock test (Why?) Nguồn: VNExpress