Viên trinh nữ hoàng cung bị cảnh báo quảng cáo 'nổ'

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Apr 1, 2025 at 7:22 PM.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 52)

    Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin women Health được quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.


    Nội dung quảng cáo này được đăng tải ở một số website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, như "hỗ trợ hạn chế sự phát triển của u xơ tử cung, u tuyến vú lành tính có thể tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư cổ tử cung nếu không được điều trị kịp thời". Sản phẩm còn được quảng cáo "giúp hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh". Sản phẩm "tốt cho tất cả phụ nữ từ sức khỏe, làn da, sinh lý, đặc biệt cho quá trình tiền thụ thai", hoặc giúp chống ôxy hóa, chống viêm và tăng cường miễn dịch.

    Bộ Y tế cảnh báo nội dung quảng cáo trên gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng chữa bệnh, các cơ quan chức năng đang xác minh và xử lý. Người tiêu dùng được khuyến cáo không mua và sử dụng sản phẩm theo quảng cáo như vậy vì có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

    Viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, do Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Dược ở Bình Dương công bố. Tháng 8/2021, Cục An toàn Thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm này cho Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm thiên nhiên True Natural Việt Nam, song thu hồi giấp phép vào tháng 4/2023 theo đề nghị của công ty trên. Như vậy, hiện sản phẩm này không có giấy phép quảng cáo.

    Trinh nữ hoàng cung được xem là một vị thuốc trong y học cổ truyền, có tác dụng hỗ trợ chống viêm, kháng ung thư.


    [​IMG]

    Viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm


    Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thực phẩm chức năng không phải là thuốc điều trị bệnh. Do đó, Bộ Y tế quy định khi quảng bá phải phù hợp với công dụng, tác dụng được nhà sản xuất công bố trong bản công bố sản phẩm, đồng thời phải kèm khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

    Tình trạng quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm, thổi phồng công dụng sản phẩm xảy ra thường xuyên. Mới nhất là kẹo rau củ được nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo rằng "một viên kẹo có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn". Cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt, công ty sản xuất kẹo cam kết hoàn tiền nếu người mua muốn trả lại hàng, đồng thời xin lỗi do "quảng cáo thái quá".

    Lê Nga


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Viên trinh nữ hoàng cung bị cảnh báo quảng cáo 'nổ'

Share This Page