Hà Nội thí điểm mô hình bệnh viện chị - em

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Feb 28, 2024.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 93)

    Sở Y tế Hà Nội triển khai thí điểm mô hình bệnh viện chị - em, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.


    Mô hình được thí điểm đầu tiên với ba bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Đa khoa huyện Ba Vì và Trung tâm Y tế huyện Ba Vì. Với mô hình này, hằng ngày, các bác sĩ tuyến trên thông qua hệ thống khám, chữa bệnh từ xa trao đổi chuyên môn với tuyến dưới, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và trực tiếp điều trị đối với những ca nặng.

    Ngày 26/2, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi thoát vị bẹn cho tuyến dưới. Bệnh nhân đầu tiên là nam, bị thoát vị bẹn, mổ để đóng lại lỗ thoát vị và tái tạo thành bụng nhằm điều trị triệt để, ngăn bệnh tái phát. Trước đây, tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, các ca bệnh như thế này sẽ được mổ mở, hạn chế là lâu hồi phục, mất thẩm mỹ. Vì vậy, nhiều bệnh nhân lên tuyến trên để được mổ nội soi. Lần này, bệnh nhân được các bác sĩ ở Ba Vì mổ ngay tại tuyến cơ sở, dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ Xanh Pôn. Bệnh nhân mổ nội soi hồi phục nhanh và đảm bảo thẩm mỹ.

    "Khi các bệnh viện tuyến huyện được chuyển giao và làm chủ các công nghệ, người dân được hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương", TS. Đỗ Đình Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nói. Ngoài kỹ thuật ngoại khoa, bệnh viện cũng khám và sàng lọc cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như huyết áp, đái tháo đường...

    Từ mô hình này, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thiết lập đơn nguyên cấp cứu với 30 giường bệnh hoạt động hiệu quả, kín giường cấp cứu. Bệnh viện cũng áp dụng sáng kiến quy trình khám chữa bệnh một chiều (tức đón tiếp bệnh nhân không dừng) đã được triển khai thành công tại Xanh Pôn. Với quy trình này, tất cả bước từ thăm khám, điều trị, lấy thuốc, ra viện... chỉ đi theo một đường, bệnh nhân không cần quay trở lại vị trí cũ.

    [​IMG]

    Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi thoát vị bẹn cho Ba Vì. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


    Mô hình bệnh viện chị - em được Sở Y tế Hà Nội thực hiện thí điểm từ tháng 9 năm ngoái. Sở phân công 3 "bệnh viện chị" gồm Xanh Pôn, Tim Hà Nội và Phụ sản Hà Nội trực tiếp hỗ trợ toàn diện "bệnh viện em" là huyện Ba Vì và Trung tâm Y tế huyện Ba Vì. Các hoạt động hỗ trợ toàn diện trên tất cả lĩnh vực như quản trị bệnh viện; đào tạo, hướng dẫn thực hành; phát triển chuyên môn kỹ thuật với nhiều hình thức hỗ trợ như hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ từ xa (online), đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin.

    "Trong các cuộc hội chẩn trực tuyến, bệnh nhân tham gia nói chuyện cùng bác sĩ. Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được khám ra sao, kê đơn thuốc nào thì bệnh nhân ở các trạm y tế xã, bệnh viện huyện ở Ba Vì cũng vậy", TS. Tùng nói.

    Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đánh giá bệnh nhân được "chuyển tuyến ảo" và bác sĩ được "đi buồng điện tử" đã thật sự rút dần khoảng cách chuyên môn, địa lý giữa bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới. Quan trọng hơn, người dân được các bác sĩ giỏi tuyến trung ương, tuyến thành phố điều trị ngay tại địa phương, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm quá tải cho tuyến trên.

    Lê Nga


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Hà Nội thí điểm mô hình bệnh viện chị - em

Share This Page