'Đưa Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm nay'

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Jan 9, 2024.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 92)

    Bộ Y tế xử lý triệt để các vướng mắc, hoàn thiện mua sắm thiết bị, chuẩn bị nhân lực, đưa vào sử dụng Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam trong năm 2024, theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái.


    Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024 ngày 9/1, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu như trên, trước bối cảnh hai bệnh viện này được đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, hoàn thành 90% năm 2016-2017, song không thể hoạt động do vướng thủ tục thanh quyết toán, giải ngân vốn.

    Kiểm tra hai bệnh viện hồi tháng 9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc đầu tư hai bệnh viện hiện đã chậm tiến độ nhiều năm, đội vốn do yếu kém. Chủ đầu tư sai khi lập dự án, tư vấn, thẩm định dự án, quyết định đầu tư, chọn nhà thầu, ký hợp đồng, đấu giá và tổ chức thực hiện. Thủ tướng yêu cầu thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Bộ Y tế làm Tổ trưởng, cùng các bộ ngành rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án, để có giải pháp tháo gỡ. Dự án càng kéo dài càng gây lãng phí và khó giải quyết.

    Hiện, Bộ Y tế đã tham mưu Tổ công tác khẩn trương triển khai xử lý, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc liên quan hai dự án này. Theo đó, Bộ đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2024 và chỉ đạo chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu để tiếp tục thi công hoàn thành công trình, nhằm sớm đưa vào hoạt động. Như vậy, sau 9 năm, dự án hai bệnh viện này tiếp tục phải lùi thời gian xây dựng và hoàn thiện.

    [​IMG]

    Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đóng cửa, tháng 9/2022. Ảnh:Ngọc Thành


    Hai công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam khởi công năm 2014, mỗi viện quy mô 1.000 giường, mục đích giảm tải nhu cầu khám chữa bệnh cho cơ sở 1 vốn quá tải bệnh nhân. Đây là hai dự án nằm trong đề án của Bộ Y tế xây dựng 5 bệnh viện lớn cả nước, khởi động từ năm 2014, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

    Trong 5 bệnh viện, ba cơ sở tại TP HCM gồm Nhi đồng Thành phố (vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng), Ung bướu TP HCM cơ sở 2 (hơn 5.800 tỷ), Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175, vốn đầu tư 2.200 tỷ) đã hoạt động từ giữa năm 2018 và tháng 10/2020.

    Bạch Mai vận hành một phần cơ sở 2 vào năm 2019, nhưng dừng hoạt động từ tháng 3/2020. Còn Việt Đức chỉ dừng lại ở việc cắt băng khánh thành, chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Khuôn viên cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục còn thi công dang dở; phần lớn chưa có trang thiết bị y tế.

    Tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng nhìn nhận ngành y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, trong đó một số dự án kéo dài, tình trạng thiếu thuốc chưa được giải quyết triệt để, chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo được yêu cầu,...

    Trong năm nay, Bộ Y tế tập trung giải quyết các vướng mắc, triển khai các dự án xây dựng các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ người dân, góp phần giảm tải bệnh viện. Đồng thời, tập trung cho công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

    Lê Nga


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - 'Đưa Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm nay'

Share This Page