Bệnh nhân Bạch Mai hết cảnh 'chờ cả tuần mới được chụp chiếu, nội soi'

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Jan 9, 2024.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 65)

    Hà NộiTừ ngày 8/1, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không phải chờ đợi cả tuần mới được chiếu chụp cộng hưởng từ, nội soi dạ dày, nhờ bệnh viện vừa sắm được trang thiết bị trị giá hơn 200 tỷ đồng.


    Thông tin được PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại buổi khai trương các hệ thống thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, chiều 8/1.

    Tình trạng thiếu máy móc, trang thiết bị thời gian qua khiến công tác khám chữa bệnh tại Bạch Mai gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm bệnh nhân chờ cả tuần mới được chụp cộng hưởng từ. Các chẩn đoán cơ bản như nội soi dạ dày, đại tràng bị trì hoãn, không thể thực hiện được vì thiếu máy móc.

    Nguyên nhân, theo ông Cơ, trước năm 2020, gần 100% thiết bị của các trung tâm lớn tại Bạch Mai như Trung tâm Điện Quang, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Trung tâm Tiêu hóa, từ hình thức xã hội hóa. Sau năm 2020, nhiều hợp đồng liên doanh liên kết hết hiệu lực, nhiều dự án gặp trục trặc về tính pháp lý. Vì vậy, phần lớn thiết bị liên quan đến nội soi tiêu hóa, CT, MRI, PET/CT, dao Gammar... đều phải đắp chiếu, hỏng hóc, không sử dụng được.

    Ngoài ra, năm 2021-2022 và đầu năm 2023, công tác đấu thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế cả nước gặp nhiều khó khăn do thiếu các hành lang pháp lý rõ ràng. Thực tế này dẫn đến bệnh viện thiếu cục bộ trang thiết bị, vật tư.

    "Có thời kỳ, cả bệnh viện với hàng nghìn bệnh nhân chỉ có 2 máy cộng hưởng từ hoạt động", ông Cơ nói.

    [​IMG]

    Bệnh nhân nội soi dạ dày, đại tràng tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 8/1. Ảnh: Lê Nga


    Trước bối cảnh trên, Chính phủ, Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản tháo gỡ các khó khăn về chính sách. Bệnh viện đấu thầu mua sắm liên tục, nhiều thiết bị mới đã được mua sắm thành công, tổng trị giá trên 200 tỷ đồng. Trong đó, một số thiết bị hiện đại như 7 hệ thống phẫu thuật nội soi, 19 hệ thống nội soi tiêu hóa; hơn 120 dây nội soi dạ dày, đại tràng các loại.

    Bạch Mai cũng mua mới máy X-quang đo mật độ xương, 16 máy siêu âm màu, 9 hệ thống X-quang kỹ thuật số. Các thiết bị cho trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị cho hai phòng mổ như đèn mổ, bàn mổ, máy gây mê, monitor... được bổ sung. Đặc biệt, lần đầu tiên bệnh viện đấu thầu mua thành công đồng thời 4 hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla và 2 máy chụp cắt lớp điện toán 32 lát cắt/vòng quay.

    [​IMG]

    Các bác sĩ Bạch Mai kiểm tra hệ thống chụp chiếu mới, ngày 8/1. Ảnh: Lê Nga


    PGS.TS Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết mỗi ngày thực hiện 800 đến 1.000 ca nội soi tiêu hóa, trong đó các tổn thương phát hiện nhiều nhất ở đại tràng, dạ dày, thực quản. Khi không có máy móc, bệnh nhân phải đặt lịch chờ, kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nay, máy móc đáp ứng được nhu cầu, bệnh nhân có thể khám, nội soi, ra về trong ngày.

    "Bạch Mai cũng được cấp ngân sách đầu tư 1.100 tỷ đồng, gồm trên 300 tỷ xây dựng cơ bản và 790 tỷ mua sắm thiết bị. Sắp tới, bệnh viện tiếp tục mua sắm trang thiết bị để phục vụ người bệnh", PGS Cơ nói.

    Lê Nga


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bệnh nhân Bạch Mai hết cảnh 'chờ cả tuần mới được chụp chiếu, nội soi'

Share This Page