Chiếc kèn bị bỏ quên trong phổi thiếu niên 7 năm

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Dec 27, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 77)

    TP HCMChiếc kèn nằm trong phổi 7 năm khiến thiếu niên 15 tuổi thường xuyên ho, từng thở ra tiếng kèn, khám nhiều nơi không ra bệnh, được bác sĩ đánh giá là hy hữu.


    Bệnh nhi ngụ Phú Yên, ngậm thổi chiếc kèn đồ chơi, bị bạn vỗ vào lưng dẫn đến sặc, song không khó thở, tím tái. Khi ấy, người nhà có nghe bé thở ra tiếng kèn, đưa đến khám tại bệnh viện địa phương, chụp Xquang kiểm tra.

    Bác sĩ cho rằng dị vật sẽ theo đường ăn ra ngoài, không can thiệp gì. Sau đó, bé vẫn thở bình thường, không khó thở hoặc viêm phổi. Thỉnh thoảng, trẻ bị ho, mua thuốc về uống tự hết.

    Hơn một tháng trước, em đột nhiên ho nhiều hơn, người nhà đưa vào bệnh viện tại TP HCM khám, nghi lao nên chuyển sang cơ sở điều trị lao. Thiếu niên được điều trị phác đồ lao phổi, tái khám mỗi 10 ngày một lần. Sau 4 lần tái khám vẫn không cải thiện, em về quê khám tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, chụp CT Scan phổi nghi dị vật đường thở, người nhà xin chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1.

    Ngày 27/12, TS.BS Phú Quốc Việt - Phó Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khi tiếp nhận, ê kíp phẫu thuật xác định ca khó và hy hữu, bởi dị vật nằm trong phổi quá lâu và rất sâu ở phế quản hạ phân thùy phổi phải.

    Khi nội soi vào đường thở để xác định vị trí dị vật, phẫu thuật viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận do dụng cụ nội soi không đủ độ dài để xuống sâu, đồng thời mô hạt mọc rất nhiều tạo thành khối rất chắc che dị vật. Ngoài ra, khi đưa nội soi vào, máu chảy nhiều vào lòng đường thở gây trở ngại cho việc quan sát của phẫu thuật viên cũng như kíp gây mê.

    Trải qua hơn 90 phút vừa cầm máu, vừa ổn định gây mê, đảm bảo đường thở cho bệnh nhân rất nhiều lần, ê kíp mới tiếp cận được dị vật. Lúc này, các bác sĩ tiếp tục gặp thử thách bởi dị vật nằm ở vị trí rất khó. Ê kíp sử dụng kỹ thuật 4 hands, tức 2 bác sĩ sẽ phụ nhau cùng soi và gắp cùng lúc, thay vì chỉ một người. Sau lần đầu thất bại, các bác sĩ đã thành công trong lần thứ hai, lấy chiếc kèn ra ngoài, giúp đường thở ổn định.

    "Ê kíp đã nỗ lực vượt qua nhiều thử thách để lấy bằng được dị vật ra khỏi người bệnh", bác sĩ Việt nói. Sau can thiệp, bệnh nhi ăn uống, sinh hoạt bình thường trở lại.

    [​IMG]

    Chiếc kèn bằng nhựa cứng được lấy ra khỏi phổi thiếu niên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


    Dị vật đường thở thường khiến trẻ ho kéo dài không rõ nguyên nhân, dễ nhầm lẫn với triệu chứng viêm phổi, viêm đường hô hấp. Nếu dị vật rơi vào gây bít tắc đường thở có thể khiến trẻ tử vong ngay lập tức.

    Phụ huynh cần chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi trẻ, tránh ép con ăn, uống. Khi phát hiện trẻ đột ngột ho sặc sụa, tím tái, khó thở, tức có hội chứng xâm nhập, cần nghĩ ngay đến dị vật trong đường thở. Cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi có biểu hiện ho khò khè lâu ngày, khó thở.

    Lê Phương


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Chiếc kèn bị bỏ quên trong phổi thiếu niên 7 năm

Share This Page