Ca Covid-19 ở Singapore tăng kỷ lục, nhiều người nhập viện

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Dec 14, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 114)

    Số ca nhiễm và nhập viện do Covid-19 tại Singapore trong hai tuần gần đây tăng kỷ lục, gây áp lực cho hệ thống y tế vốn đã bận rộn.


    Từ ngày 25/11 đến 2/12, hơn 32.000 người ở Singapore được chẩn đoán dương tính nCoV, tăng hơn 10.000 ca so với 7 ngày trước đó. Đây là số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận trong năm nay. Mức kỷ lục trước đó là hơn 28.400 ca nhiễm mỗi tuần vào tháng 3. Trong ba tháng qua, số ca nhiễm theo tuần tại Singapore dao động quanh mức 15.000 trường hợp.

    Số người phải nhập viện và cần vào khu hồi sức tích cực (ICU) cũng tăng lên. Theo thông báo của Bộ Y tế ngày 8/12, số người nhập viện vì Covid-19 trung bình hàng ngày tăng từ 136 lên 225, 560 người vào hôm 13/12.

    Số nhập viện tăng cũng kéo theo số ca nặng. Cụ thể, 9 ca Covid nặng được chăm sóc trong ICU từ ngày 26/11 đến 2/14, tăng 4 người so với tuần trước. Các chuyên gia đánh giá số người cần hồi sức cấp cứu sẽ tăng vào thời gian tới, tương tự làn sóng hồi tháng 3 khi số ca cần vào ICU lên 16 khoảng ba tuần sau khi số ca nhiễm lên đến đỉnh điểm.

    Trong đợt này, 54 người đã qua đời vì nCoV vào tháng 4, 53 người trong tháng 5. Hầu hết trường hợp tử vong đều liên quan đến người từ 60 tuổi trở lên.

    Hiện chưa rõ đợt lây nhiễm này đã lên tới đỉnh điểm hay chưa.

    Trong bối cảnh này, Bộ Y tế yêu cầu người dân chỉ đến khoa cấp cứu trong những tình huống nghiêm trọng khẩn cấp hoặc đe dọa tính mạng. Điều này nhằm duy trì năng lực bệnh viện cho những bệnh nhân cần được cấp cứu cũng như cho phép họ được điều trị kịp thời.

    [​IMG]

    Người dân Singapore đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Straits Times


    Giới chức cho biết số ca nhiễm gia tăng có thể do nhiều yếu tố, gồm khả năng miễn dịch của người dân suy yếu, tần suất di chuyển và tương tác cộng đồng trong mùa du lịch và lễ hội cuối năm. Singapore kêu gọi người dân tiêm chủng đủ hai liều, đặc biệt là người cao tuổi và những người dễ tổn thương về sức khỏe. Nếu có các triệu chứng bệnh đường hô hấp, mọi người nên đeo khẩu trang tại những địa điểm đông người, không thông thoáng.

    Trong tuyên bố riêng ngày 8/12, Singapore đã bác bỏ tuyên bố của chuyên gia dịch tễ Gabriel Oon "cho rằng việc phát triển và sử dụng vaccine mRNA đã dẫn đến các đột biến hoặc chủng virus mới". Bộ Y tế cho rằng lập luận này không chính xác, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy vaccine mRNA làm biến đổi virus.

    "Trái ngược với những gì tiến sĩ Gabriel Oon nói, vaccine mRNA không chứa nCoV sống. Vaccine gồm vật liệu RNA được dịch mã thành protein virus, kích hoạt phản ứng miễn dịch ở người. Nó không dựa trên các loại virus đã bất hoạt", cơ quan này nêu rõ.

    Bên cạnh Singapore, số ca Covid cũng đang tăng mạnh ở một số nước Đông Nam Á. Tại Malaysia, Bộ Y tế ghi nhận 13.000 ca bệnh từ ngày 3-9/12, so với 6.796 của tuần trước đó. Đại diện Bộ Y tế Muhammad Radzi Abu Hassan cảnh báo số ca bệnh có thể sẽ tiếp tục tăng cao do hoạt động đi lại, du lịch, gặp gỡ trong dịp nghỉ lễ, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải đối với các cơ sở y tế. Tuy nhiên Bộ trưởng Y tế Zaliha Mustafa nói đây là hiện tượng phù hợp với xu thế thường xảy ra cuối năm, tương tự với các quốc gia khác.

    Thục Linh (Theo Straits Times)


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Ca Covid-19 ở Singapore tăng kỷ lục, nhiều người nhập viện

Share This Page