Bác sĩ Việt ở Nam Sudan 'hồi sinh' cánh tay lính công binh

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 22, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 129)

    Người lính Pakistan bị thương nặng ở tay phải khi xây dựng, được bác sĩ Bệnh viện Dã chiến Việt Nam mổ cứu, giúp thoát nguy cơ cắt cụt chi.


    Ngày 22/11, đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhân đứt hoàn toàn bó mạch thần kinh quay và toàn bộ gân, cơ vùng cẳng tay phải. Các bác sĩ triển khai hai ê kíp, gồm kíp mổ mạch máu (bác sĩ phó giám đốc chuyên môn Lê Minh Tân, bác sĩ Vũ Tiến Sơn) cùng kíp phẫu thuật chấn thương (bác sĩ Đỗ Quốc Cường, bác sĩ Trương Xuân Định) thực hiện mổ cấp cứu.

    Trong điều kiện thiếu thốn vật tư y tế, không đủ các dụng cụ chuyên ngành vi phẫu, ê kíp tận dụng các trang thiết bị sẵn có, tái tạo thành công động mạch và thần kinh cũng như các gân cơ, bảo tồn tối đa chức năng vận động tay cho bệnh nhân.

    [​IMG]

    Các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


    Sau 5 giờ phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân tốt dần lên, mạch quay bắt rõ, cử động tốt các ngón tay. Sau khi hồi phục vết mổ, bệnh nhân sẽ được theo dõi và tập phục hồi chức năng ngay tại bệnh viện.

    Tháng 10/2018, Việt Nam lần đầu tiên cử Bệnh viện dã chiến số 1 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan. Tháng 7/2023, Bệnh viện số 5 sang thay thế cho Bệnh viện số 4, tiếp nối sứ mệnh của những chiến sĩ quân y mũ nồi xanh Việt Nam.

    Những năm qua, các bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã chăm sóc sức khỏe, điều trị các nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân bản địa, mổ thành công nhiều ca phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường không nhiều ca bệnh nguy hiểm lên tuyến trên.

    Lê Phương


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bác sĩ Việt ở Nam Sudan 'hồi sinh' cánh tay lính công binh

Share This Page