Bé gái chào đời với khối u máu hiếm gặp

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Sep 25, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 82)

    [​IMG]

    TP HCMBé chào đời có mảng bầm to ở ngực, sau đó lan rộng cổ - cằm, thiếu máu, giảm tiểu cầu nặng, suy hô hấp nguy kịch do hội chứng Kasabach-Merrit hiếm gặp.


    Ngày 24/9, TS.BS Nguyễn Thị Kim Nhi, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bé gái sinh đủ tháng, cân nặng 2,5 kg, không ghi nhận bất thường trong thai kỳ. Bé phù nề nặng vùng cổ và mặt hai bên kèm rối loạn chức năng đông cầm máu, thiếu máu nặng phải truyền máu.

    Các bác sĩ chụp CT Scan, ghi nhận u máu ở dưới lưỡi, thành trước hầu họng, cổ, ngực. Kết hợp các xét nghiệm lâm sàng khác, bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng Kasabach-Merrit gây chèn ép nặng đường thở, được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở áp lực dương liên tục (CPAP).

    Theo bác sĩ Nhi, đây là hội chứng hiếm gặp và khó điều trị, biểu hiện bằng u máu khổng lồ, lớn nhanh, kèm theo tăng tiêu thụ tiểu cầu và các yếu tố đông máu dẫn đến bệnh nhân dễ xuất huyết và thiếu máu nặng.

    Khoa Sơ sinh đã hội chẩn với chuyên gia từ nhiều khoa, thống nhất điều trị bằng các thuốc giúp ngăn chặn sự tăng sinh mạch máu của khối u, theo các hướng dẫn của y văn. Sau một tuần điều trị, khối u máu của bé giảm kích thước, không còn chèn ép đường thở nên tình trạng suy hô hấp cải thiện. Đồng thời, tiểu cầu tăng dần, không rối loạn đông máu, không còn cần truyền máu.

    Nhờ phát hiện đúng bệnh sớm, đáp ứng tốt phác đồ điều trị, bé vừa được xuất viện trong tình trạng sinh hiệu ổn và theo dõi tái khám định kỳ.

    Lê Phương


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bé gái chào đời với khối u máu hiếm gặp

Share This Page