Tàu Ấn Độ chụp ảnh bề mặt Mặt Trăng trước khi hạ cánh

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Aug 22, 2023.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 101)

    Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) hôm 21/8 chia sẻ loạt ảnh chụp vùng khuất của Mặt Trăng khi tàu thăm dò Chandrayaan-3 thử nghiệm camera hỗ trợ hạ cánh.


    [​IMG]

    Những miệng hố va chạm giống vết sẹo rỗ trong ảnh chụp của tàu Chandrayaan-3. Ảnh: ISRO


    Bốn bức ảnh của Chandrayaan-3 được chụp hôm 19/8, hé lộ hàng loạt đặc điểm địa chất, bao gồm những miệng hố va chạm khổng lồ bị bóng tối che khuất ở nhiều mức độ và biển dung nham nguội trên Mặt Trăng, theo Space.

    Vùng khuất của Mặt Trăng không bao giờ quay về phía Trái Đất do hiện tượng "khóa thủy triều". Lực hấp dẫn của Trái Đất làm chậm tốc độ quay của vệ tinh tự nhiên qua hàng tỷ năm. Mặt Trăng hoàn thành một vòng quay quanh trục với cùng thời gian nó cần để quay quanh Trái Đất.

    Loạt ảnh mới được chụp bởi Camera phát hiện và tránh vật thể nguy hiểm (LHDAC) trên tàu Chandrayaan-3. Thiết kế của camera sẽ dẫn đường để trạm đổ bộ Vikram tới khu vực hạ cánh khi bay thấp dần xuống bề mặt Mặt Trăng. Camera sẽ xác định địa điểm an toàn, không có đá cuội hay rãnh sâu, theo ISRO. Theo lịch trình, Chandrayaan-3 sẽ hạ cánh vào 19h34 ngày 23/8 theo giờ Hà Nội. Tàu hướng tới địa điểm hạ cánh ở 69,37 độ vĩ nam và 32,35 độ kinh đông, gần cực nam của Mặt Trăng.

    Hiện nay, Chandrayaan-3 là tàu thăm dò duy nhất chuẩn bị hạ cánh nhẹ nhàng gần cực nam của Mặt Trăng. Trước đó, nhiều người cho rằng con tàu đang chạy đua với tàu Luna 25 của Nga, nhưng tàu Luna 25 đã đâm xuống bề mặt Mặt Trăng sau trục trặc trên quỹ đạo hôm 19/8.

    Nỗ lực hạ cánh trên Mặt Trăng đầu tiên của Ấn Độ diễn ra vào năm 2019. Tàu Chandrayaan-2 bị lỗi ở giai đoạn sau của quá trình hạ thấp và va chạm mạnh với bề mặt Mặt Trăng. Theo ISRO, tàu Chandrayaan-3 đã thiết lập liên lạc hai chiều với tàu bay quanh quỹ đạo thuộc nhiệm vụ Chandrayaan-2.

    Chandrayaan-3 phóng lên quỹ đạo Trái Đất hôm 14/7, sau đó nâng dần quỹ đạo và khai hỏa động cơ phóng tới Mặt Trăng. Con tàu tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng hôm 5/8 và đốt động cơ nhiều lần để chỉnh quỹ đạo theo đường tròn. Trạm đổ bộ Vikram mang theo robot tự hành nhỏ tên Pragyan tách khỏi module đẩy của tàu hôm 17/8. Nếu hạ cánh thành công, Vikram và Pragyan sẽ hoạt động khoảng 14 ngày trên Mặt Trăng và tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học.

    Hạ cánh thành công sẽ biến Ấn Độ thành quốc gia thứ 4 đạt thành tựu như vậy, sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng danh sách đó có thể mở rộng thêm. Theo lịch trình, tàu đổ bộ nghiên cứu Mặt Trăng thông minh của Nhật Bản (SLIM) sẽ cất cánh trên tên lửa H-2A từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima.

    An Khang (Theo Space)​


    Adblock test (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tàu Ấn Độ chụp ảnh bề mặt Mặt Trăng trước khi hạ cánh

Share This Page