Chị 11 tuổi cứu em trai đuối nước bằng kỹ năng học ở trường

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Aug 9, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 96)

    Hà NộiBé trai 10 tuổi rơi xuống ao, người chị 11 tuổi nhảy xuống kéo em lên bờ và tự sơ cứu bằng những kỹ năng học ở trường.


    Ngày 8/8, sau 5 ngày cấp cứu và điều trị do đuối nước, bé trai đã khỏe mạnh, sắp được xuất viện. "Bệnh nhi được cứu sống nhờ quá trình xử lý cấp cứu ban đầu bằng chuỗi quy trình gọi hỗ trợ - ép tim - thổi ngạt của chị gái bé", bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, nhận định.

    Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bé được chuyển từ Bệnh viện Nông nghiệp đến trong tình trạng đặt nội khí quản, thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp.

    Người nhà cho biết khi bé trai bị trượt chân ngã xuống ao, bé gái biết bơi đã cùng một người bạn cứu và kéo được em lên bờ. Lúc này, bé trai đã bất tỉnh, người tím tái.

    "Cháu áp tai vào ngực nghe tim của em còn đập nhưng yếu, sờ lên mũi thì thấy hơi thở rất yếu. Nhớ lại kiến thức sơ cứu cho người bị đuối nước vừa được học ở trường, cháu đã hô hấp nhân tạo và ấn tim cho em, nhờ bạn đi gọi giúp đỡ", bé gái kể với bác sĩ, thêm rằng từ lúc em bị đuối nước đến vớt lên chỉ mất chừng hai phút.

    Sau khi ấn tim, nước trào khỏi miệng bé trai. Thấy vậy, người chị tiếp tục ấn tim cứu "thì em mở to mắt ra nhìn cháu". Người lớn sau đó có mặt đưa bé trai đi trạm xá cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp.


    [​IMG]

    Bé gái 11 tuổi (thứ hai từ phải sang) và em trai được chị sơ cứu kịp thời sau đuối nước, tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 8/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


    Lúc vào Bệnh viện Nông Nghiệp, bé trai tỉnh táo, người hơi tím, được hỗ trợ thở oxy, dùng thuốc lợi tiểu do bị phù phổi cấp. 3-4 tiếng sau, bé khó thở, sốt cao liên tục, ôxy máu giảm còn 80-85%, bác sĩ đặt ống nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vào giờ thứ 6 tính từ lúc bị đuối nước.

    Các bác sĩ kiểm tra bệnh nhân bị viêm phổi, phù phổi, cho dùng thuốc an thần và thở máy. Sau một ngày điều trị, tình trạng bé tiến triển tốt hơn, chỉ số ôxy trong máu tốt và cai máy thở. Hiện, bé tỉnh táo hoàn toàn, tự thở.

    "Nếu bệnh nhân không được cấp cứu đúng cách thì sau khoảng 5 phút là có thể ngừng thở, ngừng tim dẫn đến các di chứng nặng nề hoặc tử vong", bác sĩ Hiếu nói và mong các kỹ năng sơ cứu người đuối nước như bé gái đã áp dụng được phổ cập đến tất cả học sinh.

    Bác sĩ Hiếu khuyến cáo khi có người bị đuối nước, mọi người cần đánh giá hiện trường và mức độ an toàn cho bản thân, gọi thêm người hỗ trợ.

    Sau khi đưa nạn nhân lên bờ thì cho nằm ở tư thế nghiêng, đánh giá có bị ngưng thở, ngưng tim hay không. Sau đó làm thông thoáng đường thở nạn nhân và tiến hành thổi ngạt, ép tim, đồng thời gọi thêm người hỗ trợ.

    Tuyệt đối không được dốc ngược nạn nhân lên và chạy. Lý do, khi dốc ngược, nước rất dễ trào ngược vào đường thở, nếu nạn nhân bị suy hô hấp thì tình trạng có thể diễn biến nặng hơn.

    Lê Nga


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Chị 11 tuổi cứu em trai đuối nước bằng kỹ năng học ở trường

Share This Page