Hai bệnh viện hợp sức cứu sản phụ hẹp van động mạch phổi

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Aug 4, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 102)

    TP HCMSản phụ 41 tuổi, mang thai tuần 37, bị hẹp phễu và van động mạch phổi nặng, nguy cơ tử vong, được bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy phối hợp mổ cứu mẹ con.


    Ngày 4/8, đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết ca mổ tiến hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy ba ngày trước. Kíp phẫu thuật gồm 7 bác sĩ, điều dưỡng được bệnh viện điều động sang phối hợp.

    Bệnh nhân từng mổ lấy thai năm 2003 vì mắc bệnh tim mạch (hở van ba lá, hẹp van động mạch phổi) và ba lần kế hoạch hóa gia đình, không ghi nhận vấn đề đặc biệt. Lần này, suốt quá trình mang thai chị sinh hoạt bình thường, khám thai định kỳ và làm các xét nghiệm sàng lọc dị tật thai đầy đủ.

    Ngày 27/7, khám thai, bác sĩ phát hiện huyết áp cao và thai suy dinh dưỡng trong tử cung, chỉ định thai phụ nhập viện. Kết quả siêu âm ghi nhận thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung (không đạt mức tăng trưởng tiềm năng được xác định trước) kèm giảm trở kháng động mạch não giữa, tức có nguy cơ giảm lượng máu đến não thai nhi. Siêu âm tim mẹ ghi nhận hẹp phễu và van động mạch phổi mức độ nặng, giãn thân động mạch phổi, dày thất phải.


    [​IMG]

    Bé gái được đưa về khoa Sơ sinh chăm sóc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


    Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với đồng nghiệp Bệnh viện Chợ Rẫy xác định cần chấm dứt thai kỳ bằng sinh mổ khi thai nhi đủ trưởng thành, song nguy cơ tử vong cao trước, trong và sau phẫu thuật.

    Ca sinh mổ dự kiến diễn ra sáng 31/7 tại Bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, đánh giá lại tình trạng tim của bệnh nhân, bác sĩ nhận thấy nguy cơ tử vong trong và sau mổ rất cao nên quyết định hoãn. Để giảm rủi ro, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để nong van động mạch phổi trước khi mổ bắt con. Dù vậy, kết quả sau thủ thuật không cải thiện nhiều do vị trí hẹp nằm quá thấp và hẹp nhiều phần phễu van.

    Sau hội chẩn lần hai, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai sáng 1/8, chấp nhận nguy cơ em bé có thể tử vong trong bụng mẹ. Với sự phối hợp của ê kíp Gây mê hồi sức, bác sĩ Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Chợ Rẫy và ê kíp phẫu thuật sản khoa của Bệnh viện Từ Dũ, ca mổ tiến hành thuận lợi. Bé gái chào đời nặng 1.900 g, được chăm sóc ở khoa Sơ sinh Từ Dũ.

    Sau mổ ba ngày, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

    Mỹ Ý


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Hai bệnh viện hợp sức cứu sản phụ hẹp van động mạch phổi

Share This Page