Khối u to bằng quả lựu trong não người phụ nữ

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, May 26, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 111)

    TP HCMNgười phụ nữ, 68 tuổi, đau đầu, mệt mỏi nhiều năm, bác sĩ phát hiện khối u màng não to gần bằng quả lựu.


    Ngày 26/5, đại diện Bệnh viện Trưng Vương cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng lừ đừ, đau đầu, mệt, yếu nửa người bên trái. Kết quả chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u màng não lớn vùng thái dương phải của bệnh nhân, có nhiều mạch máu nuôi u.

    Bác sĩ chỉ định xét nghiệm tiền phẫu để lên kế hoạch phẫu thuật lấy u. Trong quá trình chuẩn bị, bác sĩ phát hiện thêm bệnh lý mạch vành, phải hội chẩn chuyên khoa tim mạch và can thiệp nội mạch (DSA). Ê kíp mổ quyết định làm tắc mạch máu nuôi u để hạn chế chảy máu khi phẫu thuật, bóc tách toàn bộ khối u.

    Sau 10 ngày điều trị, bà tỉnh táo, hết yếu liệt, sinh hoạt bình thường. Bác sĩ cho rằng khối u não rất to do người phụ nữ bệnh kéo dài mà không phát hiện.


    [​IMG]

    Khối u (vùng đen) to gần bằng quả lựu trong não người phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


    BS.CK2 Nguyễn Hiền Nhân, chuyên khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trưng Vương, người trực tiếp phẫu thuật bệnh nhân, cho biết u màng não thường lành tính, tỷ lệ khoảng hơn 14% đến 19% trường hợp u nguyên phát trong sọ. Tuổi thường mắc cao nhất là 45, nữ nhiều hơn nam, khoảng 1,5% là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên 10-20 tuổi.

    Đa số trường hợp u màng não lành tính đều tiên lượng tốt sau khi phẫu thuật lấy toàn bộ u. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nhân, phát hiện và can thiệp sớm, ca phẫu thuật đơn giản hơn so với khối u to và hệ thống mạch máu nuôi u đã phát triển phức tạp, như bệnh nhân trên.

    U màng não lành tính thường có tốc độ phát triển chậm, kéo dài trong nhiều năm. Do đó bác sĩ khuyến cáo khi đau đầu kéo dài nên được bác sĩ khám để điều trị kịp thời.

    Mỹ Ý


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Khối u to bằng quả lựu trong não người phụ nữ

Share This Page