Mắc bệnh xã hội từ quan hệ tình dục ngoài luồng

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Feb 8, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 103)

    Anh đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám vào tháng 1, bác sĩ chỉ định xét nghiệm kiểm tra các bệnh truyền nhiễm (HIV, lậu, giang mai) và chụp X-quang tim phổi. Kết quả, anh mắc giang mai giai đoạn hai và nhiễm HIV. Sau 7 ngày điều trị, các tổn thương da của anh Kiên khô, bong vảy. Sau 14 ngày, tổn thương da hết, còn lại các vết thâm. Tuy nhiên anh phải uống thuốc ARV thường xuyên để khống chế tải lượng virus HIV trong cơ thể.

    Cũng do thú vui sex với bạn tình lạ, anh Tuấn 29 tuổi, ở Bắc Ninh, xuất hiện nốt sùi và mụn nước vùng dương vật, đau rát. Đến bệnh viện khám, xét nghiệm cho thấy anh mắc sùi mào gà do HPV - nguyên nhân gây các u nhú, mụn cóc sinh dục. Phác đồ điều trị là cắt đốt nốt sùi bằng dao điện và dùng thuốc điều trị.

    Ngày 8/2, bác sĩ Đoàn Như Hoa, Bệnh viện Medlatec, cho biết hai bệnh nhân trên trong số nhiều người đến viện khám từ đầu năm đến nay do quan hệ tình dục không an toàn. "Mắc bệnh xã hội không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng sống và sinh hoạt tình dục của bản thân, mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm sang bạn tình cũng như lây lan cộng đồng", bác sĩ Hoa nói.

    Hơn nữa, với người trong độ tuổi sinh con, bệnh tình dục có thể làm suy giảm chức năng sinh sản, nghiêm trọng hơn là nguy cơ lây truyền sang con. Một số bệnh ảnh hưởng tới tính mạng như ung thư dương vật, vô sinh và mắc HIV/AIDS.


    [​IMG]

    Bác sĩ đang tư vấn cho một bệnh nhân về nguy cơ lây nhiễm bệnh xã hội. Ảnh: Ngô Thu


    Theo bác sĩ Hoa, có nhiều con đường lây nhiễm bệnh xã hội như lây truyền qua đường máu (tiêm chích, truyền máu), lây nhiễm qua sinh nở, hoặc tiếp xúc gián tiếp (sử dụng chung đồ lót, khăn tắm). Trong đó, 90% trường hợp bệnh do quan hệ tình dục không an toàn. Nhóm nguy cơ cao là tác nhân khiến bệnh lây truyền rộng rãi và nhanh chóng ra cộng đồng như quan hệ đồng giới, người có nhiều bạn tình, quan hệ không dùng bao cao su.

    Bác sĩ khuyến cáo người trong độ tuổi sinh hoạt tình dục duy trì lối sống lành mạnh, bảo đảm quan hệ chung thủy một bạn tình. Giữ vệ sinh vùng kín, nhất là trước và sau khi quan hệ tình dục. Tránh sử dụng chung đồ đạc cá nhân.

    Ngoài ra, cần bảo đảm chế độ nghỉ ngơi và ăn uống khoa học, hợp lý, tăng cường thể dục để nâng cao sức khỏe và hệ miễn dịch của bản thân. Khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện sớm các mầm bệnh. Khi phát hiện những bất thường, cần đến bệnh viện khám, xét nghiệm.

    Theo bác sĩ Hoa, dấu hiệu điển hình của các bệnh lây truyền qua đường tình dục là tiểu buốt, chảy dịch niệu đạo, nổi các nốt sùi, vết loét bất thường vùng sinh dục, nổi hạch, sốt kéo dài...

    Lê Nga

    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Mắc bệnh xã hội từ quan hệ tình dục ngoài luồng

Share This Page