Ghép xương tự thân cho người phụ nữ cao tuổi

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Jan 13, 2023.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 106)

    7 tháng sau tai nạn giao thông, xương chân của người phụ nữ 71 tuổi vẫn không liền dù đã được phẫu thuật, bác sĩ quyết định ghép xương cho bà.


    Ngày 12/1, bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 cho biết khi đến bệnh viện khám, bà phải ngồi xe lăn, đùi và đầu gối trái đau nhức, khớp gối cứng, chân ngắn, lệch trục xương đùi trái, không tự đi lại được. Cổ tay trái của bà cũng cứng khớp, không cầm nắm được, tê tay.

    Kết quả chụp chiếu cho thấy người bệnh có vết gãy cũ trên lồi cầu xương đùi trái, biến chứng khớp giả do không liền xương sau phẫu thuật. Tay trái gãy hai xương cẳng tay, đã được phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít nhưng thiếu xương, có nguy cơ không liền xương.

    Các bác sĩ quyết định phẫu thuật kết hợp xương đùi một lần nữa, đồng thời lấy xương xốp lấy từ mào chậu ghép cho xương đùi và xương quay tay trái của người bệnh.

    Bác sĩ Võ Phước Minh, khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115, cho biết ghép xương xốp và kết hợp xương cố định là một lựa chọn trong điều trị chậm liền xương. Sau khi kết hợp xương, bác sĩ sẽ trám xương xốp vào các khe giữa hai đầu xương để giữ chắc đồng thời giúp sinh xương mới và kích thích liền xương.

    Hậu phẫu, sức khỏe người bệnh ổn định, hết vẹo đùi trái, hai chân bằng nhau, được bác sĩ hướng dẫn tập vật lý trị liệu tại giường và tập đi lại với khung trợ giúp. Khi xuất viện, bà không còn cứng khớp gối, tay đã có thể cầm nắm, giảm tê tay. Bác sĩ dự báo bà có thể đi lại bình thường sau 3-6 tháng nữa.


    [​IMG]

    Xương bệnh nhân liền tốt sau phẫu thuật ghép và kết hợp xương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp


    Bác sĩ Minh cho biết phẫu thuật kết hợp xương được áp dụng phổ biến hiện nay vì hiệu quả cao, người bệnh phục hồi sớm, nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày. Tuy nhiên, sau phẫu thuật có thể gặp một số biến chứng như đau, chảy máu hậu phẫu; tác dụng phụ do dùng thuốc hậu phẫu, nhiễm trùng, sưng phù, xương chậm liền hoặc không liền, xương liền bị lệch, teo cơ, cứng khớp, hạn chế vận động...

    Xương không liền hay khớp giả như bệnh nhân này là một biến chứng tại chỗ, do những nguyên nhân sinh học và cơ học khác nhau. Do đó bác sĩ khuyến cáo sau khi phẫu thuật kết hợp xương, người bệnh nên tuân thủ lịch tái khám để bác sĩ theo dõi tình trạng phục hồi xương. "Khi phát hiện sớm các biến chứng sau phẫu thuật, các bác sĩ có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ tàn phế cho người bệnh", bác sĩ Minh nói.

    Mỹ Ý


    Adblock test (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Ghép xương tự thân cho người phụ nữ cao tuổi

Share This Page