Camera của cả hai smartphone đều đang đứng đầu nhiều bảng xếp hạng, đồng thời sở hữu nhiều thông số tương đồng. Dù có thiết kế khác biệt, camera của cả Galaxy Note10+ và Mate 30 Pro đều sở hữu cụm 4 ống kính phía sau, bao gồm cả camera góc siêu rộng, camera tele và cảm biến 3D ToF bên cạnh camera chính chất lượng cao. Galaxy Note10+ Mate 30 Pro Camera chính 12 megapixel, f/1.5-2.4, 27mm, 1/2,55", OIS 40 megapixel, f/1.6, 27mm, 1/1,7", OIS Camera tele 12 megapixel, f/2.1, 52mm, 1/3,6", OIS, zoom 2x 8 megapixel, f/2.4, 80mm, 1/4", OIS, zoom 3x Camera góc rộng 16 megapixel, f/2.2, 12mm 40 MP, f/1.8, 18mm, PDAF Cả hai máy đều có trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho việc nhận diện và tối ưu bối cảnh, có tính năng chụp chân dung "xoá phông", tính năng chụp đêm và chế độ chuyên nghiệp - cho phép chỉnh tay các thông số. Trên Note10+, tính năng HDR mặc định được luôn bật, nhưng máy sẽ chỉ sử dụng khi nhận thấy là cần thiết. Còn trên Mate 30 Pro, HDR lại là một chế độ chụp riêng biệt với chế độ tự động. Trong bài, ngoài các tình huống chụp đêm hoặc chỉnh tay, các ảnh sẽ đều được chụp ở chế độ tự động hoàn toàn. Camera của Note10+ và Mate 30 Pro có nhiều nét tương đồng về tính năng. Camera tele của Note10+ là zoom quang học 2x, còn của Mate 30 Pro là zoom 3x. Để khách quan, thử nghiệm sẽ được thực hiện với cả tình huống zoom 2x, zoom 3x và zoom 10x (tối đa trên Note10+). Camera của cả hai máy sẽ đều được thiết lập ở khung hình 4:3. Note10+ để độ phân giải 12 "chấm", còn Mate 30 Pro để 10 "chấm". Đây cũng là thiết lập mặc định của cả hai thiết bị. Các ảnh được lấy nét, đo sáng cùng một vị trí, chụp gần như cùng thời điểm, sau đó resize về kích thước bề ngang 1.200 pixel. Để đảm bảo tính công bằng, tên các máy được giấu kín. Độc giả sẽ bình chọn model chụp đẹp nhất dựa trên loạt ảnh chụp thử mà không bị ảnh hưởng bởi thương hiệu sản phẩm. Lưu Quý Mua hàng tại Tin Học Như ÝTheo Trang Công Nghệ