Y bác sĩ Bệnh viện K nhảy flashmob 'rửa tay'

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Oct 2, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 77)

    Hà NộiHàng trăm cán bộ Bệnh viện K đồng diễn điệu nhảy tuyên truyền vận động rửa tay, nhân phát động Chiến dịch Vệ sinh tay ngày 1/10.

    [​IMG]

    Nhân viên y tế Bệnh viện K hưởng ứng chiến dịch Vệ sinh tay. Ảnh: Hà Trần.

    Rửa tay, hành động đơn giản này là một trong các phương cách hữu hiệu nhất giảm nhiễm khuẩn bệnh viện, ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết nhân dịp bệnh viện tổ chức chiến dịch vệ sinh tay. Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ tử vong, di chứng, kéo dài thời gian nằm viện đến 24 ngày, làm tăng chi phí điều trị (trung bình từ 2 đến 32,3 triệu đồng).

    Bệnh viện tổ chức ký cam kết thực hiện vệ sinh tay đúng quy định giữa Ban Giám đốc, Công đoàn với lãnh đạo và nhân viên các khoa, phòng. Mục tiêu giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, 90% nhân viên y tế, người bệnh, người nhà tuân thủ rửa tay.

    Khảo sát tự đánh giá thực trạng hoạt động liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn tại gần 560 bệnh viện Việt Nam, cho thấy chỉ có hơn 46% khoa Gây mê hồi sức có dụng cụ được khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung; vẫn còn hơn 11% khoa không giám sát tuân thủ vệ sinh tay và tuân thủ thực hành.

    Bệnh nhân ở Kệnh viện K hầu hết được điều trị với các liệu pháp như hóa trị, xạ trị gây suy giảm miễn dịch, việc phòng ngừa nhiễm khuẩn rất quan trọng. Bệnh viện đã xây dựng mô hình phòng ngừa nhiễm khuẩn một chiều như phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải y tế đúng nơi quy định, xây dựng kho lưu giữ chất thải để đảm bảo chất thải không ảnh hưởng tới môi trường. Bệnh viện cũng tiệt khuẩn, khử khuẩn dụng cụ nghiêm ngặt trước khi tái sử dụng.

    Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay ở viện K năm 2017 chỉ đạt 62%, năm 2018 tăng lên gần 79%, và đạt 85% trong năm 2019.

    Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ một động tác vệ sinh tay sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, vốn là nguyên nhân tử vong hàng triệu người mỗi năm trên thế giới. Trên thế giới, vào bất cứ thời điểm nào cũng có tổng khoảng 1,4 triệu người bị nhiễm khuẩn bệnh viện.

    Lê Nga


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Y bác sĩ Bệnh viện K nhảy flashmob 'rửa tay'

Share This Page