Có nên chia tay bạn trai khi đã 'dâng hiến'?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Sep 26, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 370)

    Đối với em trong chuyện thể xác, sẽ không ai thay thế được anh ấy và bản thân em cũng rất biết cách làm anh hài lòng. Nhưng không hiểu sao khi nói chuyện lại hay gây nhau. Em có nên chia tay không?


    Em và bạn trai quen nhau đã 3 năm. Chuyện gần gũi thể xác hai đứa đều có cảm giác và rất thỏa mãn. Nhưng trong cuộc sống luôn bất đồng, thường xuyên cãi nhau. Thời gian cãi nhau nhiều hơn là vui vẻ. Em buồn nhiều lắm nhưng khi muốn chia tay lại không dứt ra được. Đối với em trong chuyện thể xác, sẽ không ai thay thế được anh ấy và bản thân em cũng rất biết cách làm anh hài lòng. Nhưng không hiểu sao khi nói chuyện lại hay gây nhau. Em có nên chia tay không? (Xương Rồng).

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: wp.

    Trả lời:

    Chào bạn Xương Rồng

    Cần phải khẳng định với bạn rằng sự hòa hợp về tình dục là một yếu tố quan trọng giúp cho tình yêu được bền vững. Tuy nhiên chỉ có yếu tố này thì chưa hẳn sẽ đem lại tình yêu nếu cả 2 không có sự hòa hợp về mặt tinh thần.

    Việc bạn và bạn trai của bạn trong "chuyện gần gũi thể xác hai đứa đều có cảm giác và rất thỏa mãn" chỉ mới là điều kiện đủ chứ không phải là điều kiện cần để có thể tạo nên một tình yêu đích thực giữa hai người.

    Xương Rồng thân mến, trong tình yêu cũng như trong cuộc sống gia đình sau này, các bạn sẽ phải đối đầu với 1.001 vấn đề khác trong cuộc sống ngoài chuyện tình dục. Chẳng hạn chuyện cơm áo gạo tiền, sự đồng cảm, cách ứng xử với những người chung quanh… Muốn giải quyết được những vấn đề đó, đòi hỏi giữa 2 bạn phải có sự thấu hiểu lẫn nhau về mặt tinh thần, sự tôn trọng nhau và cùng phải biết nhìn về một hướng để có thể thống nhất với nhau về cách thức vượt qua những khó khăn.

    Có thể lúc này, các bạn cảm thấy chuyện gần gũi giữa 2 bạn thật thú vị thật hòa hợp vì các bạn chưa va chạm với nhau hàng ngày, chưa phải cùng nhau lo toan những vấn đề cuộc sống, chưa phải bận tâm chia sẻ những trách nhiệm phải gánh vác. Nhưng đến một lúc nào đó, những cảm giác thú vị này sẽ không còn vì "bất kỳ món ăn nào dù ngon đến đâu ăn mãi cũng sẽ chán", liệu rằng lúc đó giữa các bạn có còn tồn tại tình yêu thực sự nữa không hay là sẽ “đường ai thì người đó đi"?

    Lời khuyên dành cho bạn lúc này: Đừng bận tâm đến vấn đề hòa hợp về thể xác nữa. Hãy suy nghĩ và đánh giá xem, ngoài chuyện hòa hợp về thể xác, giữa bạn và bạn trai của bạn có thể có được những suy nghĩ chung trong các vấn đề khác của cuộc sống không? Liệu rằng giữa bạn và bạn trai có thực sự tồn tại tình yêu hay chưa, hay chỉ là những biểu hiện tương tự tình yêu mà thôi?

    Việc chia tay hay tiếp tục sẽ do chính bạn quyết định sau khi đã nhận thức rõ được mối quan hệ đang có giữa bạn và người bạn trai. Nhưng xin bạn luôn nhớ rằng tình yêu thì cần có tình dục nhưng tình dục không chắc sẽ đem lại tình yêu đâu nhé.

    Chúc bạn có được quyết định tốt cho chuyện tình cảm của mình.

    Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Có nên chia tay bạn trai khi đã 'dâng hiến'?

Share This Page