Nhiều trạm y tế không bác sĩ gây quá tải bệnh viện

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jul 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 487)

    Quảng Ngãi có 182 trạm y tế thì 152 trạm có bác sĩ (83,5%). Do vậy, người dân không 'mặn mà' với trạm y tế xã gây ra tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên.


    Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 11, chiều 2/7 nhiều đại biểu cho rằng toàn tỉnh hiện có quá nhiều trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, chất lượng y tế xã đạt quá thấp nên người dân dù bệnh nhẹ vẫn không khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở mà vượt tuyến gây quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

    [​IMG]
    Người dân chen chúc khám, chữa bệnh ở Trung tâm y tế huyện miền núi Tây Trà. Ảnh: Trí Tín.

    Ông Đoàn Dụng, bí thư Huyện ủy Bình Sơn phàn nàn, nhiều địa phương chạy theo thành tích nên "chấm"điểm gượng” hoặc cho “nợ chuẩn”, dù trạm y tế chưa đạt chỉ tiêu nhưng vẫn công nhận đạt chuẩn quốc gia. Điều này khiến chất lượng khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã chưa đảm bảo. "Cứ đến trực tiếp một trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, xem vườn cây thuốc Nam ra sao, trang thiết bị thế nào, lịch công tác ra sao thì khắc biết. Ở huyện Bình Sơn, tôi thấy việc công nhận Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia khá dễ dãi", ông Dụng nói.

    Còn ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, trạm y tế xã có vai trò rất lớn trong việc phát hiện và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, trước khi chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý các trạm y tế xã vẫn còn khá lỏng lẻo dẫn đến chất lượng khám chữa bệnh còn nhiều yếu kém. "Theo tôi, cần phân cấp các trạm y tế xã cho huyện quản lý để chất lượng đảm bảo chất lượng hơn", ông Hải đề nghị.

    Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, toàn tỉnh có 182 trạm y tế nhưng chỉ 152 trạm bố trí bác sĩ về công tác. Hiện chỉ hai huyện Đức Phổ và huyện miền núi Sơn Hà 100% xã có bác sĩ. Đến năm 2015, các trạm y tế xã mới có thể bố trí đủ 100% bác sĩ về công tác.

    "Trước mắt, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân, Sở tăng cường bác sĩ huyện về các xã; điều động luân phiên bác sĩ về hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến huyện. Tỉnh cũng đã ban hành chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ về tỉnh công tác trong thời gian tới", ông Đức cho biết thêm.

    Trí Tín

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhiều trạm y tế không bác sĩ gây quá tải bệnh viện

Share This Page