10 CEO công nghệ Mỹ được trả lương cao nhất 

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Jul 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 391)

    Cả Tim Cook của Apple và Mark Zuckerberg của Facebook đều vắng bóng trong danh sách mới được báo New York Times công bố, trong khi Tổng giám đốc Yahoo Marissa Mayer là nữ CEO được trả lương hậu hĩnh nhất.


    Trong bảng xếp hạng 200 giám đốc có mức lương cao nhất tại Mỹ có 28 người đang điều hành các công ty công nghệ. Larry Ellison, CEO Oracle đứng đầu với 96,2 triệu USD trong năm 2012.

    [​IMG]

    Tuy nhận mức lương cơ bản 1 USD, Tổng giám đốc của Oracle vẫn đứng đầu danh sách 200 nhờ khoảng thưởng 3.918.633 USD, trợ cấp/ bổng lộc 1.548.632 USD và quyền chọn chứng khoán lên tới 90,6 triệu USD.

    [​IMG]

    CEO Robert Kotick của Activision Blizzard hưởng 64,9 triệu USD năm 2012 gồm lương 2 triệu USD (đây cũng là mức lương cơ bản cao nhất trong bảng xếp hạng CEO công nghệ), thưởng hơn 6,9 triệu USD, trợ cấp 66.000 USD và số cổ phiếu trị giá khoảng 56 triệu USD.

    [​IMG]
    James Crowe của Level 3 Communications bỏ túi 40,7 triệu USD với lương cơ bản 1,15 triệu USD, thưởng 2,1 triệu USD, trợ cấp 397.000 USD, cổ phiếu hơn 25,8 triệu USD và quyền chọn chứng khoán hơn 13,2 triệu USD.
    [​IMG]
    CEO Paul Ricci của tập đoàn công nghệ Nuance Communications có thu nhập 37,1 triệu USD, trong đó lương cơ bản chỉ là 794.423 USD nhưng cổ phiếu lên tới gần 35 triệu USD.
    [​IMG]
    Tổng giám đốc Yahoo Marissa Mayer cũng chỉ có lương cơ bản 454.862 nhưng nhờ khoản cổ phiếu 35 triệu USD, bà đứng thứ 5 trong danh sách và là nữ CEO hưởng lương cao nhất với tổng 36,6 triệu USD.
    [​IMG]
    Các khoảng lương cơ bản, thưởng, trợ cấp của Marc Benioff, CEO Salesforce, đều ở mức trên dưới 1 triệu USD. Tuy không có cổ phiếu, ông được quyền chọn chứng khoán gần 19 triệu USD, nhờ đó có thu nhập 22,1 triệu USD.
    [​IMG]
    CEO Randall Stephenson của AT&T có lương năm 2012 là 21 triệu USD, trong đó lương cơ bản là 1,5 triệu USD.
    [​IMG]
    CEO Gregg Lowe của Freescale Semiconductor có thu nhập 20,7 triệu USD, trong đó ông hưởng khoản trợ cấp/bổng lộc rất lớn là 8,6 triệu USD.
    [​IMG]
    Paul Jacobs của Qualcomm cũng có thu nhập 20,7 triệu USD nhưng phần lớn là nhờ số cổ phiếu gần 15 triệu USD. Ông nhận lương cơ bản 1,19 triệu USD.
    [​IMG]
    Đứng thứ 10 trong danh sách CEO công nghệ là Paul Otellini của Intel với lương 18,9 triệu USD, trong đó lương cơ bản 1,2 triệu USD, thưởng 5,2 triệu USD, cổ phiếu gần 10 triệu USD, quyền chọn chứng khoán 1,96 triệu USD và trợ cấp hơn 500.000 USD.

    Châu An

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - 10 CEO công nghệ Mỹ được trả lương cao nhất 

Share This Page