Dạ con bị cắt bán phần có thể mang thai không?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jul 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 334)

    Cách đây 8 năm, tôi sinh bé đầu lòng được một thời gian thì tôi bị băng huyết. Đi viện thì được biết tôi bị viêm vết mổ trong, bác sĩ cho dùng kháng sinh. Tuy nhiên, sau khoảng 25 ngày tôi bị chảy máu lại.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: WP.

    Đợt điều trị này lại kéo dài 35 ngày nữa nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Cuối cùng bác sĩ kết luận tôi viêm loét dạ con nên phải cắt bán phần. Tôi sinh ở Bệnh viện huyện Thanh Oai và 3 lần cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

    Nay tôi đã 33 tuổi nên rất muốn có thêm bé nữa. Vậy tôi có thể mang thai được không? Có cách nào để có thêm bé? (Linh)

    Trả lời:

    Tử cung là nơi duy nhất thai nhi tồn tại và phát triển. Vì thế, việc bạn đã bị cắt tử cung bán phần thì đồng nghĩa với việc không thể có con, vì không còn chỗ cho thai làm tổ. Đây thật là một điều đáng tiếc.

    Trên thế giới, chỉ một vài ca thực hiện thành công việc cấy ghép tử cung (từ người khác hiến tặng). Hiện nay Việt Nam chưa thực hiện được kỹ thuật này. Cách duy nhất để bạn có thể có con là nhờ người mang thai hộ - tuy nhiên luật pháp nước ta vẫn chưa cho phép điều này.

    Thực tế nhiều người vẫn lén lút thuê người mang thai hộ hoặc ra nước ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng cần tính đến vấn đề pháp lý nếu chẳng may xảy ra tranh chấp về quyền nuôi bé sau này. Bạn đã có em bé rồi thì hãy chăm sóc cho bé thật đầy đủ.

    Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung
    Trung tâm Y tế Lao động, Hà Nội

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Dạ con bị cắt bán phần có thể mang thai không?

Share This Page