Bé trai thoát chết sau gần 10 phút chìm sông

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 371)

    Lo thả lưới bắt cả, quay lại mạn thuyền, người bố không còn thấy cậu con trai 3 tuổi đâu nữa. Sau khoảng 8 phút lặn ngụp, anh mới tìm thấy bé chìm trong nước.


    Bé được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, không thở, bố hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo, ấn tim, khoảng 5 phút sau cháu may mắn thở lại. Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện tại Cần Giờ (TP HCM) cấp cứu đặt nội khí quản giúp thở rồi chuyển lên tuyến trên.

    Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé mê man, toàn thân gồng cứng, da tím tái. Kết quả X-quang cho thấy tình trạng viêm phổi lan tỏa do bé hít nước và sình bùn. Bé phải thở máy, điều chỉnh nước điện giải, dùng thuốc chống co giật và phù não.

    Theo bác sĩ điều trị Nguyễn Minh Tiến, phải mất hơn 3 tuần chạy chữa sức khỏe của bệnh nhi mới cải thiện dần và được cai máy thở. Hiện bé vẫn phải tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng do ngạt quá lâu khiến não bị tổn thương.

    "Thông thường người ngạt nước khoảng 5 phút thì có thể được cứu mà không bị ảnh hưởng não. Trong trường hợp này, bé bị ngạt quá lâu, nếu bố không cấp cứu ngưng thở ngưng tim tại hiện trường thì nạn nhân chắc chắn tử vong", bác sĩ Tiến nói.

    Cũng qua tai nạn trên, bác sĩ Tiến nhắc phụ huynh cần phải trông trẻ cẩn thận, nhất là trong mùa hè vì chỉ cần lơ đễnh vài giây thì bé đã có thể gặp nguy.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé trai thoát chết sau gần 10 phút chìm sông

Share This Page