Việt Nam đón 'siêu trăng' ngày mai

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jun 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 343)

    Thứ bảy, 22/6/2013, 11:45 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Siêu trăng ở Hà Nội năm ngoái. Ảnh: Hoàng Hà.

    Trăng tròn sẽ diễn ra lúc 18h34 giờ Hà Nội. Trăng tròn trùng với khoảng thời gian nó tiến tới vị trí gần trái đất trên quỹ đạo, với khoảng cách 356.989 km. Vì vậy, người nhìn từ trái đất sẽ thấy mặt trăng to hơn bình thường.

    "Mặt trăng lớn hơn khoảng 12-14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường", theo thông báo của Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TP HCM (HAAC).

    Người quan sát phải chờ đến tháng 8 năm sau mới lại thấy hiện tượng đáng chú ý trên. "Siêu trăng" là khái niệm chỉ hiện tượng mặt trăng tròn vào đúng thời điểm nó đạt tới điểm cực cận trên quỹ đạo, mặc dù trên thực tế hai thời điểm này không trùng khít về mặt thời gian.

    Các nhà khoa học phủ nhận thông tin cho rằng, "siêu trăng" có thể tác động mạnh tới biến đổi khí hậu. Theo họ, hiện tượng này chỉ tạo nên một số khác biệt với sự lên xuống của thuỷ triều.

    Xem ảnh siêu trăng khắp thế giới năm 2012

    Hương Thu

    siêu trăng,thiên văn,bầu trời
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Việt Nam đón 'siêu trăng' ngày mai

Share This Page