Bé 2 tuổi bỏng nặng do ca nước của mẹ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 337)

    Thứ ba, 18/6/2013 09:34 GMT+7


    Rót ấm nước lá nóng vào ca để trên bàn, người mẹ đi xuống nhà dưới. Đứa con 2 tuổi thấy khát chạy lại vơ lấy để uống. Ca nóng quá nên cháu hoảng hốt đánh rơi, gây bỏng nặng vùng miệng, ngực.


    Nồi canh nóng gây bỏng bé 2 tuổi

    Bé 5 tuổi bỏng nặng vì nồi canh của mẹ

    Mẹ càng trẻ, con càng dễ bị bỏng


    Chiều 17/6, bé trai 2 tuổi ở xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Đồng hới) trong tình trang li bì, bỏng nặng vùng miệng, cằm, cổ, ngực, bụng, với diện tích khoảng 20%.

    [​IMG]
    Cháu bé bị bỏng nặng do định uống nước từ ca nước nóng của mẹ. Ảnh: Long Nhật.

    Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và chuyển cháu vào điều trị và theo dõi đặc biệt. Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ bị bỏng do người lớn bất cẩn. Chỉ riêng tại bệnh viện này trong 2 năm gần đây đã có nhiều trường hợp trẻ bị bỏng do nồi cháo, nồi canh nóng, nồi nước sôi, ấm nước sôi... của người nhà để không cẩn thận.

    Long Nhật


    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé 2 tuổi bỏng nặng do ca nước của mẹ

Share This Page