Mỹ chọn Việt Nam xây dựng Trung tâm An ninh Y tế toàn cầu

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 299)

    Việt Nam là một trong 2 nước được Mỹ chọn xây dựng Trung tâm An ninh Y tế toàn cầu nhằm ứng phó với các dịch bệnh mới nổi, mới phát sinh. Đây là nội dung hiệp định hợp tác y tế giữa hai nước ký chiều 17/6 tại Hà Nội.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Y tế hai nước Việt Nam và Mỹ ký hiệp định hợp tác về y tế. Ảnh: N.P.

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đây là hiệp định trong lĩnh vực an ninh y tế. Trong đó, tập trung chủ yếu vào vấn đề y tế công cộng; giám sát, phòng chống và chia sẻ thông tin về các dịch bệnh mới nổi như: H7N9, cúm, các bệnh truyền nhiễm…

    “Họ hỗ trợ ta thành lập Trung tâm đào tạo dịch tễ, y tế công cộng giúp chẩn đoán, đáp ứng nhanh với tình hình dịch bệnh hiện này. Việt Nam là một trong hai nước được chọn để xây dựng Trung tâm An ninh Y tế toàn cầu, nhằm phát hiện, phản ứng nhanh với các dịch bệnh mới nổi, mới phát sinh”, Bộ trưởng Tiến nói.

    Bên cạnh đó, phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nước ta trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/AIDS. Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực châu Á nhận được hỗ trợ trong lĩnh vực này. Nhờ đó, 70.000 người bệnh đang được điều trị miễn phí bằng thuốc ARV.

    [​IMG]
    Bà Kathleen Sebelius- Bộ trưởng Y tế và các Dịch vụ Con người Mỹ thăm chợ Hà Vỹ, Hà Nội. Ảnh: H.N.

    Ngoài ra, hiệp định còn bao gồm các vấn đề khác như: đào tạo nhân lực, an toàn thực phẩm, hợp tác khoa học kỹ thuật cao như văcxin… Hiện nay, văcxin H1N1 đại dịch do Việt Nam sản xuất đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cũng có phần giúp đỡ của phía Mỹ, Bộ trưởng Tiến cho biết.

    Các chuyên gia y tế thế giới đều lo ngại 35 bệnh mới nổi 10 năm qua là vấn nạn trong tương lai. Bò điên, HIV/AIDS, SARS, cúm A/H5N1, cúm/A H1N1, tiêu chảy tán huyết do Ecoli, sốt xuất huyết, tay chân miệng... có tên trong danh sách này. Những bệnh mới nổi, không rõ nguyên nhân thực sự là thách thức đối với các nhà khoa học và ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe người dân.

    Nam Phương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Mỹ chọn Việt Nam xây dựng Trung tâm An ninh Y tế toàn cầu

Share This Page