Hỏng thính giác vì thuốc kích dục

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 330)

    Trở về nhà sau khi mua liền một vỉ gần chục viên thuốc “tăng cường sinh lực”, Dũng háo hức với viễn cảnh đêm nay sẽ khiến vợ tràn trề sung sướng.


    Một tuần qua đi, vỉ thuốc kích dục còn chưa kịp dùng hết, anh đột nhiên thấy sức khỏe của mình suy giảm. Nghiêm trọng hơn, hai bên tai của anh hầu như mất khả năng cảm nhận âm thanh. Hốt hoảng, Dũng vội vàng tìm đến bệnh viện…

    Ban đầu, khi các bác sĩ hỏi nguyên nhân, anh ấp úng không biết vì sao. Loại thuốc kích dục mà anh đã mua thực sự có tác dụng rất tốt. Nếu không phải vì tác dụng phụ của thuốc kích dục, thì Dũng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên bị hỏng thính giác bởi lẽ, chế độ sinh hoạt thường nhật của anh hoàn toàn chẳng có gì thay đổi.

    Quá trình khám sau đó đã giúp các bác sĩ khẳng định nỗi lo ngại của bệnh nhân hoàn toàn chính xác. Dũng đã bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc kích dục, trường hợp có triệu chứng giống như anh khá hiếm gặp. Theo một nghiên cứu được công bố cuối năm 2012 của nhóm các nhà khoa học Anh, khoảng 43 trường hợp nam giới nước này đã bị ghi nhận mất thính lực sau khi dùng các loại thuốc tăng cường sự cương cứng.

    Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Mỹ cũng cho biết, trong số 60.000 bệnh nhân dùng thuốc cường dương ở nước này thì đã có 17 trường hợp đột ngột bị mất thính lực. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ một loại hoạt chất mang tên nitric oxide. Chất này được các nhà sản xuất sử dụng như một thành phần quan trọng trong việc bào chế thuốc kích thích cương cứng dương vật. Dù vẫn còn đâu đó những tranh cãi cho rằng hiện tượng mất thính giác có thể chỉ là ngẫu nhiên xảy đến, thì các nhà khoa học tin rằng lạm dụng thuốc kích dục thường xuyên sẽ nhanh chóng dẫn các bệnh nhân đến tình trạng không thể hồi phục thích giác của mình.

    Trở lại trường hợp của Dũng, bác sĩ đã khuyên anh nên hạn chế dùng thuốc kích dục bởi chúng dù sao cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Quá trình điều trị sẽ mất nhiều thời gian. Với quý ông may mắn chưa gặp phải bi kịch như vậy, lời khuyên tốt nhất là tập luyện thể dục đều đặn và tăng cường bổ sung các thực phẩm có tác dụng giúp sung mãn hơn như là quả óc chó, sầu riêng, chocolate đen, sò huyết...

    Theo Giadinh.net

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Hỏng thính giác vì thuốc kích dục

Share This Page